Friday, April 19, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiHé lộ bất ngờ tỷ lệ cử tri Nga ở nước ngoài...

Hé lộ bất ngờ tỷ lệ cử tri Nga ở nước ngoài bỏ phiếu bầu ông Putin

Tái đắc cử ngoạn mục với khoảng 76,7% số phiếu bầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ rộng đường trong 6 năm tới để tiếp tục các chính sách của ông nhằm tiếp tục giúp nước Nga giành lại vị trí siêu cường, cho dù phương Tây liên tục gây sức ép.

Ảnh: RT

Khi quan sát các diễn biến ở nước ngoài liên quan tới cuộc bầu cử Tổng thống Nga, Tổng biên tập hãng RT, bà Margarita Simonyan đã cho biết nơi mà có tỷ lệ ủng hộ ông Vladimir Putin cao nhất.

“Và bây giờ là điều tuyệt vời nhất. Hãy thử đoán xem nơi nào có số người bỏ phiếu cho ông Putin gia tăng nhiều nhất so với cuộc bầu cử trước? Tại London, tỷ lệ này là 27,7% năm 2012, còn năm 2018 là 51,7%” – bà Margarita Simonyan viết trên trang Telegram của mình.

Tổng biên tập của RT còn nhấn mạnh, 84% trong số các cử tri người Nga tại các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài ủng hộ ông Putin. Tức con số này còn cao hơn tại Nga.

Bà Margarita Simonyan cũng có một số bình luận mỉa mai nhằm vào các nhà chính trị Anh mà theo giả thuyết của hàng loạt các chuyên gia họ có ý định đẩy Nga vào một scandal trước bầu cử để bằng cách này làm giảm lòng tin của người dân Nga với chính quyền.

Trái ngược với những toan tính này, những cáo buộc thiếu căn cứ nhằm vào Moscow chỉ khiến người dân chống lại cuộc vận động tuyên truyền chống Nga của phương Tây.

Được biết, theo kết quả kiểm đếm 99,4% số phiếu bầu cử, ông Vladimir Putin dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga với tỷ lệ phần trăm kỷ lục là 76,69%.

Con số này còn cao hơn trong chiến dịch tranh cử lần trước của ông Putin với con số 67,47% cử tri ủng hộ. Theo các chuyên gia, sự ủng hộ của dân chúng cao như vậy không gây nghi ngờ về tính hợp pháp của kết quả bầu cử.

RELATED ARTICLES

Tin mới