Wednesday, April 24, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTổng thống Mỹ 'thay tướng' ngoại giao là 'tín hiệu lạc quan'...

Tổng thống Mỹ ‘thay tướng’ ngoại giao là ‘tín hiệu lạc quan’ cho đàm phán Mỹ-Triều

“Khi đối tác biết anh đưa ra thỏa thuận nào, họ phải biết rằng lãnh đạo của anh sẽ ủng hộ điều đó”.

Hãng Yonhap ngày 14.3 dẫn lời ông Abraham Denmark, giám đốc chương trình châu Á tại Trung tâm Wilson (Mỹ) cho rằng việc bổ nhiệm tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khiến khả năng đàm phán với CHDCND Triều Tiên trở nên lạc quan hơn.
“Một trong những đặc điểm của bất cứ nhà đàm phán nào là họ phải đại diện một cách chắc chắn cho lãnh đạo. Khi đối tác biết anh đưa ra thỏa thuận nào, họ phải biết rằng lãnh đạo của anh sẽ ủng hộ điều đó”, theo ông Denmark, người từng giữ chức phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách quốc phòng khu vực Đông Á.
Trước đó vào ngày 13.3, Tổng thống Donald Trump bất ngờ cho Ngoại trưởng Rex Tillerson thôi việc và bổ nhiệm ông giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mike Pompeo thay thế.
Ông Tillerson từng từ bỏ chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí ExxonMobil để gia nhập nội các của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, bất đồng quan điểm giữa ông và ông Trump ngày càng trở nên sâu sắc trong thời gian gần đây, bao gồm vấn đề về Nga và Triều Tiên.
 
 
Tổng thống Trump nhiều lần công khai phản bác hoạt động ngoại giao của ông Tillerson. Hồi tuần rồi, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp gỡ với lãnh đạo Triều Tiên giữa lúc ông Tillerson công du châu Phi.
Chuyến công du kết thúc sớm hơn dự kiến sau khi có thông tin ông Tillerson “không được khỏe”.
Theo ông Denmark, nếu tân Ngoại trưởng Pompeo có thể đại diện cho Tổng thống Trump một cách đáng tin cậy thì ông sẽ là nhà đàm phán tốt hơn ông Tillerson.
RELATED ARTICLES

Tin mới