Wednesday, April 24, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaTQ tăng thuế 128 mặt hàng Mỹ

TQ tăng thuế 128 mặt hàng Mỹ

Trung Quốc ngày 2.4 áp đặt mức thuế quan mới cho 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ với tổng trị giá khoảng 3 tỉ USD, bao gồm trái cây và thịt heo, để trả đũa Mỹ đánh thuế thép, nhôm.

Động thái trên từ Bắc Kinh, mà theo Tân Hoa xã đã được ủy ban thuế quan của Hội đồng nhà nước quyết định, được đưa ra theo sau vài tuần khẩu chiến và dọa nạt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Lâu nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục phàn nàn về tình trạng cán cân thương mại Mỹ – Trung nghiêng về phía Trung Quốc, hứa hẹn sẽ hành động để giảm thâm hụt thương mại.
Bắc Kinh hồi tháng trước cảnh báo đang cân nhắc tăng thuế đánh vào các mặt hàng nông sản của Mỹ, và chính thức triển khai mức thuế mới từ ngày 2.4.
Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố ngưng thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại Thế giới trong việc giảm thuế đối với 120 mặt hàng của Mỹ, bao gồm trái cây. Mức thuế quan mới dành cho những mặt hàng này sẽ tăng 15%.
 
Thêm 8 sản phẩm khác, bao gồm thịt heo đông lạnh, cũng bị liệt vào nhóm đánh thuế 25%.
Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump chuẩn bị áp thuế đối với nhiều mặt hàng Trung Quốc có tổng trị giá hơn 50 tỉ USD.
RELATED ARTICLES

Tin mới