Wednesday, April 24, 2024
Trang chủĐiểm tinBản tin Biển Đông ngày 04/04/2018

Bản tin Biển Đông ngày 04/04/2018

Bản tin Biển Đông ngày 04/04/2018.

Tuyên bố về chiến lược mới của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ở khu vực Thái Bình Dương là lời cảnh báo đối với Trung Quốc

Ngày 4/4, tờ Business Insider đăng bài viết “Tuyên bố về chiến lược mới của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ở khu vực Thái Bình Dương là lời cảnh báo đối với Trung Quốc”. Mới đây, tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/4, ông Alex N. Wong, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố “định nghĩa Chiến lược Khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và cởi mở”. Mặc dù không đề cập cụ thể đến Trung Quốc, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ dường như cho thấy rằng Mỹ đang để ngỏ khả năng “đối đầu” với Trung Quốc để có thể bảo đảm các tuyến đường biển được tự do và thông suốt. Tác giả bài viết khẳng định dù chiến lược mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở khu vực Thái Bình Dương không đề cập đến Trung Quốc song đặc biệt nhấn mạnh đến các biện pháp nhằm đối phó với các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông và ảnh hưởng của nước này ở khu vực thông qua việc thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ và coi Ấn Độ như một đối tác có thể giúp Mỹ đạt được các mục tiêu của mình. Ông Wong giải thích rằng Ấn Độ là nước lớn trong khu vực luôn đề cao trật tự khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời Mỹ cũng mong muốn Ấn Độ tăng cường hơn nữa ảnh hưởng ở khu vực này.

Ý kiến học giả Trung Quốc: các cuộc tập trận tới đây của Trung Quốc sẽ củng cố năng lực chiến đấu của tàu sân bay nước này

Ngày 3/4, tờ Thời báo Hoàn cầu đưa tin, liên quan đến thông báo mới đây của Cục An toàn Hàng hải Hải Nam, Trung Quốc về việc Trung Quốc sẽ triển khai các cuộc tập trận trên Biển Đông từ 5/4 – 11/4, các chuyên gia của Trung Quốc cho rằng “đây sẽ là cơ hội để củng cố năng lực chiến đấu của tàu sân bay Liêu Ninh”. Nhận định về những hình ảnh mà hãng thông tấn Reuters công bố về nhóm tàu mà Trung Quốc điều ra khu vực để chuẩn bị tập trận, Li Jie, chuyên gia về hải quân của Trung Quốc đưa ra nhận định đáng chú ý rằng “nếu như những hình ảnh vệ tinh mà Reuters công bố là đúng, các tàu này có thể xuất phát từ 3 hạm đội của Hải quân Trung Quốc, cho thấy Trung Quốc có khả năng tập hợp một đội tác chiến quy mô lớn trên Biển Đông”. Ông này nhấn mạnh, các cuộc tập trận sẽ là “cơ hội rất tốt” để củng cố năng lực chiến đấu của tàu Liêu Ninh, thay vì trước đây Trung Quốc mới chỉ tập trung phần lớn năng lực của tàu vào các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ông Li cũng cho biết nhiều khả năng lực lượng không quân và tên lửa Trung Quốc cũng tham gia vào các cuộc tập trận quân sự này. Ông Song Zhongping, chuyên gia quân sự Trung Quốc cũng cho rằng với việc năng lực quân sự của tàu Liêu Ninh được nâng cấp, tàu này dự kiến có thể sẽ đóng vai trò chủ chốt trong nhiệm vụ phòng ngự ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi Chính phủ Trung Quốc tiến hành nhiều hơn và thường xuyên hơn các cuộc tập trận nhằm củng cố năng lực chiến đấu của quân đội và “sẵn sàng phục vụ cho bất cứ cuộc xung đột tiềm tàng nào”.

RELATED ARTICLES

Tin mới