Thursday, April 25, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiNga đánh thẳng vào chiến hạm Mỹ tại căn cứ nếu...

Nga đánh thẳng vào chiến hạm Mỹ tại căn cứ nếu…

Một tàu sân bay Hoa Kỳ đang đi qua Biển Đông trong một cuộc thị uy của quân đội Hoa Kỳ nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc tại vùng biển.

Chiếc tàu chiến hạt nhân USS Theodore Roosevelt dẫn đầu nhóm tác chiến và tiến hành cuộc đào tạo thường xuyên tại Biển Đông hôm thứ Ba (11/4), sau đó hướng tới một cảng biển ở Philippines, một đồng minh có hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ, theo Reuters.

20 máy bay chiến đấu F-18 đã cất cánh và hạ cánh trên tàu Roosevelt trong vòng 20 phút, tạo nên một màn biểu diễn mạnh mẽ thể hiện độ chính xác và hiệu quả quân sự.

Hoa Kỳ không đơn độc khi thực hiện các cuộc tuần tra hải quân trong vùng biển chiến lược này, mà còn có hải quân Trung Quốc, Nhật Bản và một số hải quân Đông Nam Á.

“Chúng tôi đã thấy các tàu Trung Quốc xung quanh chúng tôi”, Đô đốc Steve Koehler, chỉ huy nhóm tác chiến, phát biểu trên chiếc tàu sân bay có tuổi đời ba thập kỷ.

Sự hiện diện của tàu USS Theodore Roosevelt ở Biển Đông diễn ra vài ngày sau cuộc tập trận không quân và hải quân khổng lồ của Trung Quốc trong khu vực.

Biển Đông

Ảnh vệ tinh cho thấy có ít nhất 40 tàu chiến và tàu ngầm đi cùng tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc qua Biển Đông, với sự hỗ trợ của các máy bay phía trên (Ảnh: Planet Labs)

Sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc tại Biển Đông làm dấy lên mối lo ngại từ phương Tây về ý đồ của Bắc Kinh.

Hoa Kỳ chỉ trích hoạt động quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông. Hải quân Mỹ thường tiến hành các cuộc tuần tra hàng không và hàng hải tại khu vực để khẳng định quyền tự do đi lại trên biển, theo Reuters.

Các hoạt động như vậy diễn ra thường xuyên hơn kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Tháng 7/2017, ông Trump ký quyết định cho phép hải quân Mỹ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông trong suốt một năm mà không phải xin phép. Dưới thời cựu Tổng thống Obama, mỗi hoạt động như vậy phải xin phép từng lượt.

Ông Obama bị chỉ trích vì không cho phép hải quân Mỹ tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông từ năm 2012 đến năm 2015. Trong thời gian đó, Trung Quốc ra sức xây dựng các đảo nhân tạo và lắp đặt các thiết bị quân sự, theo tạp chí Hải quân (Navy Times).

RELATED ARTICLES

Tin mới