Thursday, March 28, 2024
Trang chủBiển nóngTQ thao diễn hải quân lớn chưa từng có ở Biển Đông

TQ thao diễn hải quân lớn chưa từng có ở Biển Đông

Tàu sân bay Liêu Ninh cùng gần 50 chiến hạm khác của Trung Quốc ngày 12.4 đã có đợt phô diễn sức mạnh trên Biển Đông, trong bối cảnh hải quân nước này tập trận dồn dập ở khu vực

Tham gia cuộc thao diễn hải quân mới còn có 10.000 binh sĩ, gần 80 máy bay quân sự, kể cả chiến đấu cơ, oanh tạc cơ và máy bay cảnh báo sớm. Đây là đợt thao diễn hải quân lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, theo tờ South China Morning Post ngày 13.4.
Thị sát cuộc thao diễn trên tàu sân bay Liêu Ninh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh các binh sĩ sẵn sàng bảo vệ điều mà ông gọi là chủ quyền và lợi ích quốc gia của nước này. Đây cũng là lần đầu tiên ông Tập lên tàu Liêu Ninh kể từ khi chiếc hàng không mẫu hạm này được xác nhận đã sẵn sàng tác chiến hồi tháng 11.2016.
South China Morning Post dẫn lời giới chuyên gia quân sự nhận định cuộc thao diễn hải quân gửi thông điệp mạnh mẽ tới thế giới bên ngoài rằng quân đội Trung Quốc đang cảnh giác đối với những thách thức ngày càng gia tăng ở Biển Đông.
Trung Quốc thao diễn hải quân lớn chưa từng có ở Biển Đông - ảnh 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc thao diễn hải quân ở Biển Đông ngày 12.4

Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Cuộc thao diễn hải quân diễn ra giữa lúc hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận từ ngày 11-13.4 gần căn cứ tàu ngầm lớn nhất của nước này ở thành phố Tam Á trên đảo Hải Nam. Hải quân Trung Quốc cũng vừa kết thúc cuộc tập trận bắn đạn thật từ ngày 5-11.4 ở ngoài khơi Hải Nam trên Biển Đông.

Trong lúc hải quân Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt ngày 10.4 đã có cuộc huấn luyện ở Biển Đông, với 20 chiến đấu cơ F-18 diễn tập cất và hạ cánh trên tàu.
 
Điều đáng lưu ý nữa là sau khi cuộc thao diễn hải quân kết thúc khoảng vài giờ đồng hồ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo hải quân nước này sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở eo biển Đài Loan vào ngày 18.4.

Nhà bình luận quân sự ở Macau Antony Wong Dong nhận định xung đột quân sự giữa Mỹ và Nga ở Syria có thể “nổ ra bất cứ lúc nào” nên cuộc tập trận ở eo biển Đài Loan là nhằm để Bắc Kinh thể hiện ủng hộ Nga, thu hút bớt sự chú ý khỏi cuộc khủng hoảng ở Syria sau khi Tổng thống Donald Trump dọa tấn công nước này.

RELATED ARTICLES

Tin mới