Thursday, April 18, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiMỹ lạc quan về đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán...

Mỹ lạc quan về đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 23/4 đã bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới, ông James Mattis nhấn mạnh, có nhiều lý do để lạc quan rằng, các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên có thể mang lại kết quả tốt đẹp.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27/4 tới. Đây là hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên được dự kiến diễn ra sau đó, có thể vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Giới phân tích cho rằng 4 chủ đề hàng đầu trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều bao gồm: phi hạt nhân hóa, công tác xác minh và bồi thường, công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ và hiệp định hòa bình.

Bầu không khí hòa giải được thắp lên giữa hai miền Triều Tiên, sau nhiều diễn biến tích cực giữa Hàn Quốc và Triều Tiên thời gian qua. Mới đây nhất, Triều Tiên ngày 21/4 tuyên bố quyết định ngừng các cuộc thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa, đồng thời đóng cửa cơ sở thử hạt nhân tại Punggye-ri, phía Bắc của Triều Tiên.

Trong khi Hàn Quốc hôm 23/4 thông báo đã ngừng các chương trình phát thanh tuyên truyền dọc biên giới với Triều Tiên trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm

RELATED ARTICLES

Tin mới