Friday, March 29, 2024
Trang chủĐiểm tinHàn, Triều khôi phục chương trình đoàn tụ các gia đình ly...

Hàn, Triều khôi phục chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán sau chiến tranh

Theo sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều, hai bên đồng ý khôi phục tạm thời chương trình đoàn tụ những gia đình bị ly tán sau Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953).

Theo ABC News, Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý mở văn phòng liên lạc cố định ở Kaesong, Triều Tiên và tạm thời khôi phục chương trình đoàn tụ cho những gia đình bị chia cắt sau chiến tranh năm 1950-1953.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng nói sẽ mở rộng trao đổi công dân và theo đuổi hợp tác trong các sự kiện thể thao, văn hóa.

Sự kiện đoàn tụ gia đình được dự kiến diễn ra ngày 15/8, kỷ niệm bán đảo Triều Tiên độc lập khỏi Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Bên cạnh đó, liên Triều cũng dự định tổ chức đối thoại cấp cao và các cuộc đàm phán khác để thực hiện các thỏa thuận được đưa ra tại hội nghị.

Trước đó, văn bản chung được ký kết với tên gọi chính thức “Tuyên bố Bàn Môn Điếm về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên” cho biết sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo và một kỷ nguyên hòa bình mới sẽ bắt đầu.

Theo đó, Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý ký kết hiệp ước hòa bình trong năm nay (2018), chấm dứt tình trạng chiến tranh kể từ sau hiệp ước đình chiến năm 1953.

 

RELATED ARTICLES

Tin mới