Thursday, March 28, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiChâu Á tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng

Châu Á tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu hòa bình Stockholm (SIPRI) đưa ra ngày 2.5, chi tiêu quốc phòng của châu Á tiếp tục tăng trong năm thứ 29 liên tiếp vào năm ngoái.

Trung Quốc tăng 5,6% lên 228 tỉ USD (5,19 triệu tỉ đồng) và xếp thứ hai sau Mỹ với 610 tỉ USD. Trong khi đó, Ấn Độ chi 63,9 tỉ USD, tăng 5,5% và Hàn Quốc chi 39,2 tỉ USD, tăng 1,7 so với năm 2016. Nhật Bản cũng có chi tiêu quốc phòng tăng liên tục trong 6 năm qua, lên mức 45,76 tỉ USD.
 
Báo cáo nhận định căng thẳng với Trung Quốc khiến nhiều nước châu Á tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng. Trong khi đó, đáng chú ý là Nga lần đầu cắt giảm chi tiêu trong vòng 20 năm qua, xuống còn 66,3 tỉ USD và giảm đến 20% so với năm 2016.
Tính chung, chi tiêu quốc phòng toàn cầu năm 2017 tăng nhẹ lên 1.730 tỉ USD, chiếm 2,2 % tổng GDP.
RELATED ARTICLES

Tin mới