Wednesday, April 24, 2024
Trang chủBiển nóngBất lực trước TQ, Philippines tăng tốc nâng cấp quốc phòng

Bất lực trước TQ, Philippines tăng tốc nâng cấp quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana cho biết Manila đang nỗ lực “gấp đôi” nhằm nâng cấp quân đội, sau khi thừa nhận nước này hiện không đủ sức bảo vệ lãnh thổ.

“Vào thời điểm hiện tại, chúng ta không có bất kỳ năng lực nào khả dĩ…Chúng ta không sở hữu chiến hạm chủ lực, chúng ta không có vũ khí”, theo đài ABS-CBN News dẫn lời Bộ trưởng Lorenzana hôm 4.6.
Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng năm nay lên 1.100 tỉ nhân dân tệ (tương đương 175 tỉ USD), và so với con số này thì ngân sách quốc phòng của Philippines (2,85 tỉ USD) đúng là “không bằng số lẻ”.
“Phải cần thời gian để chúng ta đủ sức sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ”, ông nói, nhấn mạnh rằng hiện Philippines không có năng lực đó.
Điều này phần nào giải thích hướng đi gần đây của chính quyền Manila trước Trung Quốc, bao gồm tiếp cận theo khía cạnh ngoại giao.
“Hiện chúng ta chỉ có thể phản đối qua kênh ngoại giao, công hàm, trò chuyện, đối thoại với Trung Quốc. Chúng ta không còn con đường nào khác”, theo ông Lorenzana.
RELATED ARTICLES

Tin mới