Tuesday, April 23, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnCựu nhân viên tình báo Mỹ bị bắt vì làm gián điệp...

Cựu nhân viên tình báo Mỹ bị bắt vì làm gián điệp cho TQ

Cựu sĩ quan Cục Quân báo Mỹ (DIA) vừa bị bắt hôm cuối tuần với cáo buộc nhận ‘hàng trăm nghìn USD’ để làm gián điệp cho Trung Quốc.

Hôm 2/6, Cục điều tra liên bang Mỹ đã bắt giam Ron Rockwell Hansen, 58 tuổi, khi ông này đang trên đường ra sân bay quốc tế Seattle-Tacoma để bay chuyển tiếp đến Trung Quốc.

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Hansen bị buộc tội cố gắng truyền tải thông tin quốc phòng cho Trung Quốc và nhận “hàng trăm nghìn USD” khi hành động bất hợp pháp như một nhân viên tình báo cho chính phủ Trung Quốc.

Các công tố viên cho hay Hansen nói thông thạo tiếng Trung Quốc và tiếng Nga.

Cựu sĩ quan Cục Quân báo Mỹ (DIA) vừa bị bắt hôm cuối tuần với cáo buộc nhận ‘hàng trăm nghìn USD’ để làm gián điệp cho Trung Quốc.

Hôm 2/6, Cục điều tra liên bang Mỹ đã bắt giam Ron Rockwell Hansen, 58 tuổi, khi ông này đang trên đường ra sân bay quốc tế Seattle-Tacoma để bay chuyển tiếp đến Trung Quốc.

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Hansen bị buộc tội cố gắng truyền tải thông tin quốc phòng cho Trung Quốc và nhận “hàng trăm nghìn USD” khi hành động bất hợp pháp như một nhân viên tình báo cho chính phủ Trung Quốc.

Các công tố viên cho hay Hansen nói thông thạo tiếng Trung Quốc và tiếng Nga.

Trụ sở Cục Quân báo Mỹ tại Washington. Ảnh: AP.

Trụ sở Cục Quân báo Mỹ tại Washington. Ảnh: AP.

Ông này từng chịu trách nhiệm tuyển dụng và điều hành các đặc vụ cho Cục Quân báo khi còn trong nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2000-2006, và sau đó tiếp tục làm cho quân đội với vai trò nhân viên dân sự và nhà thầu. Hansen cũng từng có quyền tiếp cận tài liệu tối mật trong nhiều năm.

Chính phủ Mỹ cho biết, từ năm 2013 đến năm 2017, Hansen đã qua lại giữa hai nước, tham dự các hội nghị và cung cấp thông tin mà mình có được cho tình báo Trung Quốc.

Hansen được trả công qua chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt và thẻ tín dụng. Ông này cũng bị cáo buộc bán công nghệ kiểm soát xuất khẩu bất hợp pháp.

“Các hành động như cáo buộc của ông ta là một sự phản bội an ninh quốc gia và nhân dân Mỹ, một sự sỉ nhục cho những cựu đồng nghiệp trong ngành tình báo”, John Demers, người đứng đầu Vụ An ninh quốc gia của Bộ Tư pháp tuyên bố.

Trước đó, cựu đặc vụ CIA Jerry Chun Shing Lee đã bị truy tố vì âm mưu thu thập hoặc cung cấp thông tin quốc phòng cho Trung Quốc. Một cựu nhân viên tình báo Mỹ khác có tên Kevin Mallory đang bị xét xử tại bang Virginia, cũng liên quan đến việc bán bí mật cho Trung Quốc.

RELATED ARTICLES

Tin mới