Friday, April 19, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnMỹ, Nhật, Úc kêu gọi ngăn chặn ý đồ thay đổi hiện...

Mỹ, Nhật, Úc kêu gọi ngăn chặn ý đồ thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Các bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản và Úc vừa nhất trí rằng cộng đồng quốc tế cần làm việc cùng nhau nhằm ngăn chặn ý đồ đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.

Thỏa thuận nói trên đạt được trong cuộc gặp 3 bên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera và người đồng cấp Úc Marise Payne, bên lề diễn đàn an ninh khu vực Đối thoại Shangri-La, vừa kết thúc ở Singapore hôm 3.6, theo hãng tin Jiji Press.

Thỏa thuận mới được cho là nhắm vào Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường hoạt động phi pháp ở Biển Đông. Ngoài ra, các bộ trưởng còn quyết định vạch ra chương trình hành động chiến lược nhằm cung cấp các hướng dẫn an ninh hàng hải cho 3 nước.
 
Bộ trưởng Onodera cho hay các hướng dẫn sẽ bao gồm cách 3 nước hợp tác trong tình huống Trung Quốc cố thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Ông Onodera còn cho hay Nhật “hy vọng duy trì trật tự biển tự do và mở trong sự hợp tác với Mỹ và Úc”.
RELATED ARTICLES

Tin mới