Friday, March 29, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiNga nói gì về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Donald...

Nga nói gì về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Donald Trump?

Trước thông tin về việc Tổng thống Mỹ Donlad Trump tuyên bố có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov có bình luận chính thức.

Trước thông tin về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 7, phát ngôn viên điện Kremlin Dimitry Peskov cho biết Matxcơva chưa sẵn sàng để nói về thời gian cụ thể của cuộc gặp này – “Hiện tại chúng tôi chưa sẵn sàng nói về thời hạn cụ thể”, RIA Novosti dẫn lời ông Peskov.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 7 trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Brussels, Bỉ, theo thông tin của Bloomberg.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từ chối bình luận về thông tin về thời điểm cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuy nhiên ông Lavrov vẫn nhấn mạnh rằng Matxcơva vẫn sẵn sàng liên lạc với Washington.

Trong động thái khác có liên quan, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton sẽ tới Nga vào cuối tháng 6 để thảo luận về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Garrett Marquis

‏Phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitry Peskov xác nhận thông tin ông John Bolton sẽ tới Nga, tuy nhiên không tiết lộ chi tiết về chuyến thăm này: “Đây là tất cả những gì chúng tôi có thể nói lúc này”, ông Peskov nói.
RELATED ARTICLES

Tin mới