Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngTQ bất ngờ 'làm thân' với Ấn Độ: Bắc Kinh không thể...

TQ bất ngờ ‘làm thân’ với Ấn Độ: Bắc Kinh không thể để tranh chấp Doklam tái diễn

Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ nhấn mạnh rằng hai nước Trung-Ấn cần tìm giải pháp chung để giải quyết những tranh chấp giữa hai nước.

 

 Ảnh minh họa.

Theo Express, sau khi Trung Quốc bị tố xây đường trên cao nguyên Doklam, khu vực ngã 3 giữa Buhtan –  Trung Quốc – Ấn Độ, một cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài 73 ngày giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đã nổ ra tại khu vực này.

Mặc dù chưa có viên đạn nào được bắn ra, tuy nhiên cuộc xung đột 73 ngày tại biên giới hai nước đã khiến mối quan hệ giữa hai nước Trung-Ấn càng thêm căng thẳng.

Hôm thứ Hai vừa qua, Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Luo Zhaohui đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Ấn Độ cần tìm một giải pháp chung để giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới, bao gồm “kiểm soát, quản lý, thu hẹp khác biệt thông qua việc mở rộng quan hệ hợp tác” giữa hai nước.

Ông Luo cho rằng hai nước cần gác lại những xung đột tại biên giới, tiến hành những biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai bên, bởi Trung Quốc không thể để tình trạng tương tự như tranh chấp Doklam tái diễn.

Sau tranh chấp 73 ngày trên cao nguyên Doklam, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện các chuyến thăm và đối thoại cấp cao tại Vũ Hán và Thanh Đảo để giải quyết tranh chấp và hàn gắn quan hệ.

Thực chất, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng từ năm 1950 do các tranh chấp biên giới và áp lực cạnh tranh về kinh tế. Chiến tranh biên giới Trung-Ấn từng nổ ra năm 1962 và nhanh chóng kéo theo Pakistan – đối thủ lâu năm của Ấn Độ.

RELATED ARTICLES

Tin mới