Tăng trưởng xuất khẩu của hàng hóa Trung Quốc sang Hoa Kỳ trong tháng 6 giảm từ 27,6% xuống 3,8%.
Thuế quan mà chính phủ Mỹ áp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 6/7. Tuy nhiên, bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước đã bắt đầu ảnh hưởng đến khối lượng hàng hóa Trung Quốc xuất sang Hoa Kỳ.
The Epoch Times dẫn chứng số liệu sơ bộ do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 3/7, tăng trưởng xuất khẩu sang Hoa Kỳ của nước này đạt 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh so với mức tăng 19,3% một năm trước đây. Đợt suy giảm mạnh nhất xảy ra vào tháng Sáu, khi tăng trưởng xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm từ 27,6% xuống còn 3,8% so với cùng kỳ. Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu sản phẩm điện tử tăng 8%, chiếm 63% tổng xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Trong số đó, xuất khẩu điện thoại di động tăng 5,5%. Xuất khẩu quần áo và phụ kiện quần áo giảm 1,8%.
Việc công bố chi tiết dữ liệu xuất khẩu sang Hoa Kỳ sớm gây kinh ngạc vì theo kế hoạch, Trung Quốc dự kiến sẽ công bố toàn bộ số liệu xuất nhập khẩu vào ngày 13/7, theo Financial Times. Bắc Kinh có lẽ muốn thông báo sự suy giảm này sớm nhằm gửi thông điệp rằng mất cân bằng thương mại đã được điều tiết trước ngày hiệu lực 6/7.
Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ gia tăng trong tháng qua. 25% thuế suất quan Hoa Kỳ đánh lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 6/7, chỉ mới là làn sóng đầu tiên. Mức thuế này sẽ áp xuống hơn 800 mặt hàng, gồm máy móc, sản phẩm cơ khí và ô tô. Các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại di động và quần áo sẽ không phải chịu thêm thuế. Làn sóng thuế quan thứ hai, đánh vào 284 loại hàng hóa trị giá 16 tỷ USD, sẽ có hiệu lực vào một ngày chưa xác định.