Friday, April 19, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiNhật đã ‘hạ bệ’ Trung Quốc trong lúc chiến tranh thương mại...

Nhật đã ‘hạ bệ’ Trung Quốc trong lúc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung

Trong lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra, Nhật đã vượt qua Trung Quốc, chiếm lĩnh vị trí số 2 trên thị trường chứng khoán thế giới, theo ‘Red State Wave’ hôm 5/8.

Theo số liệu tổng hợp của hãng Bloomberg, sau đợt sụt giảm hôm 2/8, chứng khoán Trung Quốc trị giá 6,09 nghìn tỷ USD.

So với 6,17 nghìn tỷ đô la ở Nhật Bản, Trung Quốc đã đánh mất vị trí số 2 vào tay Nhật Bản. Mỹ là nước có thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới, với hơn 31 nghìn tỷ đô la.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản vào cuối năm 2014, sau đó tăng lên mức cao kỷ lục trên 10 nghìn tỷ đô la trong tháng 6/2015.

Chứng khoán Trung Quốc và tiền tệ của quốc gia này đã bị tổn thất trong năm nay trong lúc tranh cãi thương mại với Mỹ.

Ông Banny Lam, người đứng đầu nghiên cứu tại Tập đoàn Đầu tư Quốc tế CEB ở Hồng Kông, nhận định: “Mất thứ hạng cho Nhật Bản là thiệt hại do cuộc chiến thương mại gây ra. Quy mô vốn hóa của thị trường chứng khoán Nhật Bản tương đối ổn định quanh mức hiện tại, nhưng quy mô vốn hóa thị trường của Trung Quốc đã giảm từ đỉnh điểm trong năm nay”.

RELATED ARTICLES

Tin mới