Tuesday, April 16, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnPhilippines nhận tàu tuần duyên hiện đại của Pháp

Philippines nhận tàu tuần duyên hiện đại của Pháp

Chiếc đầu tiên vừa được tiếp nhận trong kế hoạch tăng cường an ninh và an toàn hàng hải của Philippines.

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 9.8 đưa tin Lực lượng Tuần duyên Philippines vừa tiếp nhận chiếc đầu tiên trong số 4 tàu tuần tra cao tốc của Pháp nhằm tăng cường khả năng đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải.
Theo Bộ Giao thông, việc mua 4 tàu nằm trong thỏa thuận giữa cơ quan này với hãng OCEA của Pháp vào năm 2014.
Chiếc đầu tiên được đưa đến vịnh Subic vào ngày 8.8 và đặt tên BRP Boracay với số hiệu 2401. Đây là mẫu tàu tuần tra dài 24 m với tốc độ 28 hải lý/giờ và có khả năng chở theo 28 người. Tàu có thể được trang bị súng máy hoặc pháo tự động.
 
Dự kiến tàu sẽ được đưa vào biên chế tại căn cứ của Lực lượng Tuần duyên Philippines ở Manila vào ngày 23.8. Dự kiến 3 chiếc còn lại được giao làm 3 đợt từ tháng 9.2018-1.2019.
Bên cạnh đó, Philippines cũng mua tàu tuần tra xa bờ dài 82 m của Pháp. Tổng giá trị hợp đồng mua tất cả 5 tàu là 5,142 tỉ peso (2.250 tỉ đồng), bao gồm cả việc huấn luyện, hỗ trợ kỹ thuật và cam kết cung cấp phụ tùng.
RELATED ARTICLES

Tin mới