Friday, March 29, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaMối đe dọa từ TQ đã vượt qua Nga

Mối đe dọa từ TQ đã vượt qua Nga

Trung Quốc bị cáo buộc đang tiến hành chiến dịch “chưa từng có” nhằm tác động đến quyết định của cử tri Mỹ, trở thành “mối đe dọa đối với công tác phản gián lớn nhất về dài hạn” đối với nước này.

Trong buổi điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện Mỹ ngày 10.10, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen và Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) Christopher Wray lần lượt trả lời các câu hỏi liên quan đến tuyên bố trước đây của Tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Quốc đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nielsen nhận định an ninh bầu cử Mỹ đang đối mặt với những mối đe dọa từ nước khác bao gồm tấn công tin tặc hoặc phá hoại cơ sở hạ tầng bầu cử, trong đó hạ tầng bao gồm danh sách cử tri đăng ký hoặc máy bỏ phiếu; và những chiến dịch muốn gây ảnh hưởng đến quyết định của cử tri.
“Không hề nghi ngờ gì khi nói rằng Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch chưa từng có nhằm chi phối quan điểm của người Mỹ”, nữ Bộ trưởng tuyên bố.
Giám đốc Wray của FBI còn đi xa hơn khi xem mối đe dọa từ Trung Quốc đã vượt qua Nga. “Trung Quốc bằng nhiều cách đang đại diện cho mối đe dọa về phản gián quy mô nhất, phức tạp nhất và dài hạn nhất mà chúng ta từng đối mặt”, ông nói
 
“Xét theo nhiều khía cạnh, Nga đang hành động cho cuộc chiến hiện tại còn Trung Quốc nhắm đến cuộc chiến trong tương lai”, theo lãnh đạo FBI.
Trước đó, Tổng thống Trump tố cáo Trung Quốc đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11, cho rằng đối phương không muốn đảng Cộng hòa chiến thắng vì quan điểm của ông về thương mại.
RELATED ARTICLES

Tin mới