Saturday, April 20, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiBộ ba tiêm kích mạnh nhất TQ bay tập cùng nhau

Bộ ba tiêm kích mạnh nhất TQ bay tập cùng nhau

Các tiêm kích của Trung Quốc được đánh giá có khả năng đối đầu với tiêm kích F-22, F-35 của Mỹ.

Tiêm kích J-20, J-16 và J-10C bay huấn luyện cùng nhau. Ảnh: PLAAF.

Không quân Trung Quốc đăng video trên mạng xã hội Weibo về các tiêm kích J-20, J-16 và J-10C bay huấn luyện cùng nhau vào tháng này, gọi những tiêm kích này là “lính ngự lâm của bầu trời”. Hồi tháng 6, ba tiêm kích này đã bay huấn luyện bắn đạn thật cùng nhau nhằm cải thiện hiệu suất chiến đấu của tiêm kích J-20. Các tiêm kích J-16 và J-10C tiêu diệt mục tiêu dưới đất trong khi J-20 bay tuần tiễu phía trên, theo CCTV.

J-20 được trang bị một số tên lửa không đối không mới để đối phó với F-22 và F-35 của Mỹ. Trong Triển lãm Hàng không Trung Quốc 2018, các tiêm kích J-20 tham gia bay trình diễn mang theo tên lửa PL-15 có tầm bắn 400 km trong khoang vũ khí dưới thân và tên lửa tầm ngắn PL-10 trong khoang bên thân.

Tiêm kích đa nhiệm J-16, phát triển từ dòng tiêm kích Su-30 của Nga, được đánh giá có khả năng đối đầu với F-35. J-16 có lựa chọn vũ khí đa dạng như tên lửa chống hạm, tên lửa chống radar, tên lửa không đối không, tên lửa đa năng, pháo và bom. J-10C là phiên bản mới nhất của dòng tiêm kích J-10, có năng lực tương đương F-16 với khả năng không chiến và tấn công các mục tiêu dưới đất.

Phi công He Xing của không quân Trung Quốc cho biết việc phối hợp giữa J-20, J-16 và J-10C trong tác chiến là cách tận dụng hiệu quả ưu thế về tính năng của ba mẫu tiêm kích này. Quân đội Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí với nhiều tên lửa và máy bay mới, bao gồm vận tải cơ Y-20, oanh tạc cơ tầm xa H-6K, máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và tên lửa đất đối không HQ-9.

RELATED ARTICLES

Tin mới