Tuesday, April 23, 2024
Trang chủBiển nóngHai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Hai tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Trump và Tập Cận Bình bên lề G20 ở Argentina.

“Các tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, AFP ngày 28/11 dẫn tuyên bố của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ.

“Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục di chuyển và bay ở bất cứ khu vực nào được luật quốc tế cho phép”, tuyên bố cho biết.

Đây là lần thứ ba trong năm 2018 Mỹ điều tàu chiến đi qua vùng biển nằm giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan. Phía Mỹ cho biết tàu chiến Trung Quốc “có mặt” trong quá trình hai tàu khu trục USS Stockdale và USS Pecos đi qua eo biển Đài Loan và hoạt động giữa hai bên “an toàn và chuyên nghiệp”.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Trong khi đó, dù thừa nhận nguyên tắc Một Trung Quốc, Mỹ vẫn duy trì quan hệ không chính thức với Đài Loan và là nguồn cấp vũ khí chính cho hòn đảo này trong nhiều thập kỷ, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc.

Động thái quân sự mới nhất của Mỹ diễn ra vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 giữa bối cảnh quan hệ thương mại căng thẳng giữa hai bên.

RELATED ARTICLES

Tin mới