Thursday, April 25, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiNga "xoa tay" với tiêm kích Su-35 TQ

Nga “xoa tay” với tiêm kích Su-35 TQ

Hãng thông tấn Interfax cho biết Nga đã hoàn tất việc chuyển giao tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc theo hợp đồng ký giữa 2 nước năm 2015.

Tiêm kích Su-35 Trung Quốc thực hiện huấn luyện đường dài trên biển.

Nguồn tin của Interfax cho biết “Những chiếc tiêm kích Su-35 cuối cùng theo hợp đồng đã được chuyển giao cho Trung Quốc”. Theo ông này, mặc dù toàn bộ Su-35 đã chuyển giao xong cho Trung Quốc, tuy nhiên các hạng mục khác sẽ được Nga thực hiện xong từ nay tới năm 2020.

Mặc dù vậy, Cơ quan liên bang hợp tác về kỹ thuật-quân sự Nga (FSMTC) chưa bình luận gì về thông tin này.

Trước đó, Tập đoàn Rostec của Nga đã ký hợp đồng trị giá khoảng 2,5 tỷ USD để cung cấp cho Trung Quốc 24 tiêm kích Su-35. Theo tiến độ hợp đồng, Rostec đã chuyển giao cho Trung Quốc 4 chiếc Su-35 đầu tiên năm 2016, và 10 chiếc năm 2017. Lô 10 chiếc tiêm kích Su-35 cuối cùng được cho là vừa mới chuyển giao cho Trung Quốc.

Năm 2015, Trung Quốc chính thức trở thành khách hàng đầu tiên mua tiêm kích Su-35 của Nga, chỉ sau mỗi Không quân Nga mà thôi.

Nếu tin Nga hoàn tất chuyển giao loại máy bay chiến đấu đa năng hiện đại này cho Bắc Kinh thì chứng tỏ lệnh trừng phạt mà Mỹ tuyên bố áp đặt đối với Trung Quốc vì nước này mua tên lửa phòng không S-400 và tiêm kích Su-35 của Nga, là vô giá trị. Từ giờ trở đi, Nga có thể “xoa tay, thảnh thơi” thực hiện nốt các phần việc còn lại theo hợp đồng.

Việc sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-35 được thực hiện tại Nhà máy Sản xuất máy bay mang tên Yuri Gagarin trực thuộc Tổ hợp hàng không Komsomolsk on Amur (viết tắt KnAAPO, là thành viên của Công ty Sukhoi).

Trang tin quân sự tổng hợp tiếng Nga bmpd bình luận rằng 4 chiếc Su-35 đầu tiên theo hợp đồng đã được KnAAPO sản xuất và chuyển giao cho Trung Quốc ngày 25/12/2016, 5 chiếc tiếp theo chuyển giao vào ngày 03/07/2017, lô 5 chiếc khác tới Trung Quốc vào ngày 30/11/2017, một số lượng Su-35 tương tự như vậy được giao vào tháng 6/2018.

Và hiện nay, dường như 5 chiếc Su-35 cuối cùng đã tới tay người Trung Quốc và tất cả chúng đều được biên chế cho Lữ đoàn Không quân số 6 (trước đây là trung đoàn không quân số 6, trực thuộc Sư đoàn Không quân số 2) đồn trú tại căn cứ sân bay Suiji gần Trạm Giang (thuộc tỉnh Quảng đông Trung Quốc).

Lữ đoàn không quân số 6 của Không quân Trung Quốc hiện đang được trang bị tiêm kích Su-27SK do Nga sản xuất.

RELATED ARTICLES

Tin mới