Friday, April 19, 2024
Trang chủĐiểm tinDịch bệnh sốt heo châu Phi lan rộng khắp TQ

Dịch bệnh sốt heo châu Phi lan rộng khắp TQ

Dịch bệnh sốt heo châu Phi đã tiếp tục lan rộng khắp các tỉnh thành và khu tự trị ở Trung Quốc, Thiểm Tây là tỉnh tiếp theo ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh, tính đến nay có 21/34 tỉnh thành ở Trung Quốc “thất thủ”, theo DongWang

Theo Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc, tỉnh Thiểm Tây, Bắc Kinh và Hắc Long Giang lần lượt công bố tình trạng heo bị nhiễm bệnh vào ngày 3/12. Trong số đó, số lượng heo nhiễm bệnh Thiểm Tây còn nhiều hơn các trang trại nuôi heo siêu lớn của thủ đô Bắc Kinh.

Vào tối ngày 2/12, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc đã nhận được báo cáo của Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Động vật Trung Quốc, về việc trang trại nuôi heo quy mô lớn ở quận Tây An của tỉnh Thiểm Tây xác nhận phát hiện triệu chứng sốt heo châu Phi ở heo, tổng cộng có 205/245 con heo phát bệnh, trong đó có 79 con heo chết.

Ngoài ra ở Bắc Kinh, trang trại quy mô lớn huyện Thông Châu (nuôi khoảng 9.835 con), trong đó 85 con heo bị nhiễm và 17 con đã chết.

Tại tỉnh Hắc Long Giang, dịch bệnh bùng phát ở một trang trại lợn rừng. Trong 375 con thuộc Cục quản lý nông nghiệp Bắc An có 77 con heo chết vì dịch bệnh.

Kể từ khi dịch sốt heo châu Phi được phát hiện đầu tiên tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 3/8, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại và lan sang tỉnh Hắc Long Giang, Giang Tô, Trùng Khánh, Chiết Giang, An Huy, Hà Nam, Bắc Kinh, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Cát Lâm, Nội Mông, Liêu Ninh, Thiên Tân, Sơn Tây, Quý Châu, Vân Nam, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và Hồ Bắc.

RELATED ARTICLES

Tin mới