Friday, April 19, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTQ kỷ luật 350.000 cán bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng

TQ kỷ luật 350.000 cán bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng

Theo South China Morning Post, số lượng người bị kỷ luật chiếm 2% trong tổng số 12,5 triệu cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI), gần 350.000 cán bộ bị kỷ luật kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình bắt đầu cuộc đấu tranh “đả hổ diệt ruồi” chống tham nhũng vào năm 2012.

South China Morning Post dẫn lại số liệu của cục thống kê Trung Quốc cho biết, số lượng người bị kỷ luật chiếm 2% trong tổng số 12,5 triệu cán bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ.

Theo báo cáo của CCDI công bố ngày 4/12, trong giai đoạn tháng 12/2012-12/2013, có 25 quan chức ở cấp bộ trưởng hoặc tỉnh, và 28.532 cán bộ cấp huyện hoặc thấp hơn bị kỷ luật.

Trong 2014 có trên 71.000 cán bộ bị kỷ luật, lần lượt 2015 là trên 49.000 người, 2016 là trên 57.000 người, đến năm 2017 là trên 71.000 người.

Riêng giai đoạn tháng 1-10/2018, có 68.500 cán bộ ở mọi cấp bậc bị kỷ luật với mức độ cảnh cáo cho đến ngồi tù trong chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi”.

Các “con hổ” tức quan chức cấp cao bị điều tra tham nhũng và kỷ luật thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, 99% cán bộ bị kỷ luật đều ở dạng “ruồi”, tức cán bộ cấp xã hoặc thấp hơn.

Chuyên gia Jeff Wu – giám đốc Viện nghiên cứu Tianda (Hong Kong) – nhận định chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” không chỉ nhắm đến giới chức cấp cao mà cả cấp thấp vốn là những cán bộ có ảnh hưởng trực tiếp hơn đối với đời sống người dân

RELATED ARTICLES

Tin mới