Friday, April 19, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTQ lần đầu thử nghiệm S-400

TQ lần đầu thử nghiệm S-400

Sputnik hôm qua đưa tin quân đội Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công một trong những tổ hợp tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga.

Trong cuộc thử nghiệm, hệ thống S-400 bắn hạ một tên lửa đạn đạo có vận tốc 10.800 km/giờ ở khoảng cách gần 250 km. Bên cạnh đó, lực lượng đóng vai phe tấn công giả định còn sử dụng thiết bị gây nhiễu nhằm kiểm tra khả năng chống chịu và phản kháng của S-400 trước các đòn tác chiến điện tử của đối thủ.

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận gì về thông tin này. Nếu được xác nhận, đây là lần đầu tiên Trung Quốc thử nghiệm hệ thống S-400 kể từ khi chính thức nhận đầy đủ tổ hợp đầu tiên hồi tháng 7. Bắc Kinh ký hợp đồng với Moscow vào cuối năm 2014 mua từ 4 – 6 tổ hợp S-400 với giá 3 tỉ USD (69.905 tỉ đồng). Hệ thống này có khả năng chống lại nhiều mối đe dọa từ máy bay không người lái, máy bay và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 400 km.

RELATED ARTICLES

Tin mới