Thursday, March 28, 2024
Trang chủNhìn ra thế giớiTư lệnh Hải quân Mỹ kêu gọi tránh va chạm trên Biển...

Tư lệnh Hải quân Mỹ kêu gọi tránh va chạm trên Biển Đông

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson cho rằng tàu chiến Mỹ-Trung cần phải giữ khoảng cách, tránh những hành động có thể khiến va chạm leo thang.

Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson. (Nguồn: scmp.com)

Sputnik đưa tin, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson cho rằng tàu chiến Mỹ-Trung cần phải giữ khoảng cách, tránh những hành động có thể khiến va chạm leo thang.

Phát biểu tại hội nghị do đơn vị nghiên cứu có tên Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức, ông Richardson nói: “Không được cản trở, lái tàu đến trước mặt hay ném chướng ngại vật vào nhau. Hãy làm mọi việc trở nên dễ dàng hơn.”

Vị Tư lệnh hải quân này nhấn mạnh Washington nên tìm cách thức mới để thực thi các nguyên tắc ngăn chặn chạm trán hải quân vốn có, cũng như mở rộng việc áp dụng cho cảnh sát biển lẫn dân quân.

Theo Đô đốc Richardson, bối cảnh Mỹ hiện diện liên tục trong khu vực còn Trung Quốc không ngừng tăng cường sức mạnh hải quân đặt ra yêu cầu phải tạo ra nhiều phương thức giảm thiểu khả năng tàu chiến hai bên (vốn được trang bị nhiều vũ khí) gây ra sai lầm.

Hồi năm 2014, Mỹ và Trung Quốc nhất trí thực thi Bộ quy tắc về tránh va chạm bất ngờ trên Biển Đông (CUES). Đây là thỏa thuận không mang tính ràng buộc với mục đích làm giảm nguy cơ đụng độ giữa tàu hải quân và máy bay quân sự, ngăn căng thẳng trở thành xung đột toàn diện.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia khu vực cáo buộc Bắc Kinh cố ý củng cố những yêu sách phi pháp trên Biển Đông bằng cảnh sát biển, dân quân thay vì hải quân.

Không những vậy, trong năm ngoái cường quốc châu Á này còn triển khai tàu chiến chặn trước trước mũi khu trục hạm Decatur của Mỹ vốn đang tuần tra thực hiện quyền tự do hàng hải. Đoạn phim ghi lại cảnh chạm trán cho thấy hai tàu cách nhau chỉ vài chục mét.

Đô đốc Richardson còn chia sẻ chuyến thăm Bắc Kinh tháng 1 của ông nằm trong nỗ lực tăng cường hiểu biết, giảm thiểu rủi ro xung đột. Tư lệnh Hải quân Mỹ cũng nhân dịp này có cuộc gặp quan chức quốc phòng Trung Quốc nhằm tái khẳng định chính sách mà Washington tiến hành trên Biển Đông lẫn vấn đề Đài Loan luôn nhất quán.

RELATED ARTICLES

Tin mới