Friday, April 19, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnHai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp...

Hai nhà lãnh đạo Mỹ – Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định

“Ngày bận rộn” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến trước bữa ăn tối với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ngày 27.2 chính là hôm nay (28.2)

Theo Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Nhà Xanh, ông Kim Eui-kyeom thì Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ không có bất cứ lịch trình chính thức nào trong ngày 28.2, để ông có thể theo sát diễn biến hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội qua truyền hình.
08:42

 
Tại khách sạn Melia, đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong – un cũng bắt đầu rời đi.
Ảnh Đậu Tiến Đạt
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 1
08:31

 
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 2
Cặp xe “quái thú” của Tổng thống Trump đã rời khách sạn đến cuộc gặp với Chủ tịch Kim

Phan Hậu
08:30

 
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 3
Các lối vào khách sạn Metropole, nơi diễn ra cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo đã được chặn

Ngọc Dương
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 4
08:27

 
Phiên dịch cho Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Yun-hyang Lee (62 tuổi). Bà Lee trở thành phiên dịch viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2008, sau đó trở thành người đứng đầu Bộ phận thông dịch của cơ quan này. Bà từng làm việc cho chính quyền các cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush và Barack Obama. Các lãnh đạo Mỹ thường gọi bà là tiến sĩ Lee. Trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 tại Singapore, bà Yun-hyang Lee cũng là người phiên dịch cho Tổng thống Trump.
Thông dịch viên cho Chủ tịch Kim Jong-un lần này là bà Sin Hye-yong. Thông tin về bà Sin vẫn là một ẩn số đối với công chúng bên ngoài Triều Tiên.
Lần này, phía Triều Tiên đã thay đổi người thông dịch cho Chủ tịch Kim Jong-un. Vì trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 tại Singapore, thông dịch viên cho lãnh đạo Triều Tiên là ông Kim Ju-song, nhân viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên.
08:25

 
Xe của Tổng thống Donald Trump đã vào vị trí, chuẩn bị rời khách sạn đến cuộc gặp với Chủ tịch Kim Jong – un.
Ảnh Phan Hậu
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 5
08:11

 
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 6
Người dân cầm cờ, hoa chờ đón đoàn xe của Tổng thống Trump trên phố Cầu Gỗ, Hà Nội

Trần Cường
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 7
08:08

 
Hãng thông tấn Yonhap gọi tuyên bố chung dự kiến được Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim ký kết vào khoảng 14 giờ hôm nay là “Tuyên bố Hà Nội” song nội dung các thỏa thuận trong tuyên bố chung vẫn đang là ẩn số.
08:07

 
Đoàn xe hộ tống đã có mặt bên ngoài khách sạn Marriot, chờ Tổng thống Trump.
Ảnh Phan Hậu
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 8
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 9
Xe ra vào khách sạn đều bị kiểm tra gắt gao bằng chó nghiệp vụ và máy dò tìm chất nổ. mật vụ Mỹ cẩn thận xem từng cánh cửa, mỗi chiếc ghế trên xe

Phan Hậu
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 10
Hiện tại đã có rất nhiều người dân đứng chờ đoàn xe của Tổng thống Trump bên ngoài khách sạn Marriot 

Phan Hậu
08:01

 
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 11
Bên ngoài khu vực khách sạn Melia, nơi lưu trú của Chủ tịch Kim Jong – un 

Ngọc Thắng
08:01

 
Hãng thông tấn KCNA hôm nay 28.2 đưa tin Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump đã có “cuộc thảo luận sâu và nghiêm túc” tại Hà Nội tối 27.2 nhằm “cho ra những kết quả toàn diện mang tính lịch sử”.
Nhà Trắng viết trên Twitter: “Cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim mang lại cơ hội lớn: tương lai phồn thịnh và hòa bình cho người dân Triều Tiên nếu Chủ tịch Kim thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa”.
07:52

 
Cảnh sát cơ động đã được tăng cường, an ninh thắt chặt tại các tuyến phố dự kiến xe 2 nhà lãnh đạo đi qua.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 12
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 13
Phố Hàng Bông, Hàng Gai an ninh đang được thắt chặt

Trần Cường
07:43

 
An ninh được thắt chặt xung quang khu vực khách sạn Marriot và Melia, nơi hai nhà lãnh đạo ở.
Ảnh Đậu Tiến Đạt
Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 14

 

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chuẩn bị đến cuộc gặp quyết định - ảnh 15
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên sẽ tiếp tục gặp 1 – 1 hôm nay và sẽ quyết định kết quả của những ngày Thượng đỉnh tốn giấy mực của báo giới toàn cầu.
Theo cập nhật của Nhà Trắng, lịch trình làm việc của 2 nhà lãnh đạo như sau:
9 giờ sáng, Tổng thống Trump sẽ gặp một – một với Chủ tịch Kim Jong-un. Cuộc gặp dự kiến kéo dài 45 phút, bằng đúng thời gian của Thượng đỉnh lần 1 ở Singapore.
9 giờ 45 phút, Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim sẽ có hội đàm mở rộng với sự tham gia của các trợ lý. Cuộc hội đàm này sẽ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ.
11 giờ 55 phút, hai nhà lãnh đạo sẽ ăn trưa và tiếp tục thảo luận
14 giờ 5 phút sẽ là lễ ký tuyên bố chung, ghi nhận thành quả của Thượng đỉnh.
15 giờ 50 phút, Tổng thống Trump sẽ họp báo trước khi rời Việt Nam vào chiều tối nay.
Hiện chưa chi tiết nào về bản tuyên bố chung được hé lộ, dù truyền thông quốc tế và trong nước nhiều ngày nay dự đoán ít nhất sẽ có một tuyên bố kết thúc tình trạng chiến tranh giữa 2 miền Triều Tiên.
Hôm qua, trên twitter, Tổng thống Trump cũng khẳng định sẽ nỗ lực cùng Chủ tịch Kim Jong-un giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa và biến Triều Tiên trở thành một cường quốc kinh tế.
Ông Trump cũng tiếp tục ca ngợi mối quan hệ đặc biệt của mình với lãnh đạo tối cao của Triều Tiên và nhấn mạnh “rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết” trong Thượng định lần này, khiến dư luận quốc tế càng có nhiều trông đợi vào ngày làm việc hôm nay.
Với những gì báo giới được tường thuật trực tiếp, buổi gặp đầu tiên của 2 nhà lãnh đạo đã diễn ra rất thân mật, thoải mái với nụ cười thường trực.
Tổng thống Mỹ cũng nói rằng mình vinh dự được ngồi với Chủ tịch Kim lần này và tin tưởng thượng đỉnh lần này sẽ thành công rực rỡ, thậm chí còn hơn lần một.
Ông cũng tiếp tục nhấn mạnh tiềm năng kinh tế khổng lồ, không giới hạn của Triều Tiên, hàm ý về một kết quả tươi sáng nếu thỏa thuận về phi hạt nhân hóa (về phía Triều Tiên) và dỡ bỏ cấm vấn (về phía Mỹ) đạt được.
Khi được hỏi về việc liệu có tuyên bố về chấm dứt tình trạng chiến tranh không, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta hãy chờ xem”.
Chủ tịch Kim Jong-un không nói nhiều trong buổi gặp mặt hôm qua (27.2), nhưng cho rằng: 261 ngày qua kể từ lần gặp tại Singapore là những ngày cần rất nhiều nỗ lực và kiên nhẫn. Việc ông và Tổng thống Trump đều có mặt ở đây, những ngày này, mang đến một hi vọng về thành công.
RELATED ARTICLES

Tin mới