Friday, April 19, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiMỹ-Trung có thể đạt thỏa thuận thương mại vào cuối tháng 3

Mỹ-Trung có thể đạt thỏa thuận thương mại vào cuối tháng 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đạt được thỏa thuận chính thức trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung được cho là diễn ra vào khoảng 27.3, theo nguồn tin từ Wall Street Journal.

Mỹ và Trung Quốc đang vướng trong một cuộc xung đột thương mại, theo đó hàng trăm tỉ USD giá trị hàng hóa bị đánh thuế, thị trường tài chính chao đảo, hoạt động sản xuất bị ngưng trệ và kim ngạch xuất khẩu hàng nông nghiệp Mỹ sụt giảm.
Theo Wall Street Journal dẫn diễn biến mới, Trung Quốc có thể hạ thuế suất đánh vào các hàng hóa xuất xứ từ Mỹ, bao gồm nông phẩm, hóa chất, ô tô để đổi lấy quyết định dỡ bỏ thuế suất nặng nề từ Washington.
Các nguồn tin vẫn thận trọng cho biết vẫn còn một số trở ngại, và hai bên tiếp tục đối mặt với sự phản đối từ trong nội bộ mỗi nước về những điều khoản được cho là quá thiên vị đối phương.
Theo một phần của thỏa thuận dự kiến, báo Mỹ liệt kê hợp đồng mua khí đốt trị giá 18 tỉ USD từ tập đoàn Cheniere Energy, trụ sở Houton.
 
Hồi tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố có thể rời khỏi bàn đàm phán Mỹ-Trung nếu không đạt được thỏa thuận như ý.
RELATED ARTICLES

Tin mới