Thursday, March 28, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTQ tuyên bố tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng

TQ tuyên bố tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng

Trước thềm công bố ngân sách quốc phòng mới, một quan chức Trung Quốc hôm nay 4.3 tuyên bố nước này sẽ duy trì “mức tăng phù hợp và hợp lý” về chi tiêu quốc phòng cho năm 2019.

Cụ thể, ông Trương Nghiệp Toại, phát ngôn viên kỳ họp thứ 2 của quốc hội Trung Quốc khóa 13, dự kiến khai mạc vào ngày mai 5.3, cho hay: “Trung Quốc duy trì mức tăng phù hợp và hợp lý về chi tiêu quốc phòng nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và cải cách quân đội theo đặc tính Trung Quốc”. Ông Trương còn khẳng định “chi tiêu quốc phòng hạn chế” của Trung Quốc “không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ nước nào”.

Ông Trương đưa ra tuyên bố trên một ngày trước khi quốc hội Trung Quốc công bố ngân sách quốc phòng cho năm 2019, theo tờ The Japan Times. Quan chức này không hé lộ con số cụ thể.
Hồi năm ngoái, Trung Quốc tăng chi tiêu quốc phòng 8,1% so với năm 2017, lên 1.110 tỉ nhân dân tệ (165 tỉ USD), mức tăng cao nhất trong 3 năm trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn phát triển quân đội nước này thành lực lượng “đẳng cấp thế giới”.
 
Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng ở mức 1 con số kể từ năm 2016 sau 5 năm liên tiếp tăng ở mức 2 con số và trở thành quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.
Hồi tháng 8.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt khoản ngân sách quốc phòng 716 tỉ USD. Đến tháng 12, một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng chủ nhân Nhà Trắng muốn nâng ngân sách quốc phòng cho năm 2019 lên 750 tỉ USD.
RELATED ARTICLES

Tin mới