Friday, March 29, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaBản tin Biển Đông ngày 12/03/2019

Bản tin Biển Đông ngày 12/03/2019

Bản tin Biển Đông ngày 12/03/2019.

Hải quân Trung Quốc mời các nước tham gia duyệt binh

Ngày 11/3, South China Morning Post đưa tin, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Hải quân Trung Quốc đã mời các nước cử tàu sân bay tham gia lễ duyệt binh dự kiến tổ chức vào tháng 4/2019. Theo một nguồn tin cho biết, có thể Pháp sẽ cử tàu Charles de Gaulle và Nga cử tàu Đô đốc Kuznetsov đến Trung Quốc tham gia hoạt động này. Các chuyên gia cho rằng đây là một trong những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thắt chặt quan hệ với các đối tác quân sự của mình. Trong những năm gần đây, cộng đồng quốc tế luôn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Lễ duyệt binh lần này là cơ hội để Hải quân Trung Quốc đánh bóng hình ảnh của mình là một quân đội hiện đại thân thiện và yêu chuộng hòa bình.

Thông điệp gửi đến Trung Quốc đằng sau việc Singapore mua máy bay F-35

Ngày 11/3, CNN đăng bài phân tích liên quan đến việc Singapore lên kế hoạch mua 12 máy bay F-35 của Mỹ. Bài viết cho biết, nếu hợp đồng mua bán được thực hiện, Singapore sẽ là nước đồng minh thứ tư của Mỹ ở Thái Bình Dương sở hữu loại máy bay này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen, việc nước này mua máy bay F-35 là nhằm mục đích răn đe quốc phòng, không trực tiếp chống lại hay liên kết với bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Kế hoạch này cũng không phải là phản ứng đối với bất kỳ diễn biến nào gần đây ở khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc có được công nghệ máy bay F-35 cho thấy lo ngại ngày càng tăng ở các nước Châu Á liên quan đến tham vọng của Trung Quốc. Carl Schuster, cựu giám đốc hoạt động Trung tâm tình báo của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, cho rằng, “có thể Singapore không tin tưởng vào việc Trung Quốc bảo đảm các yêu sách ở Biển Đông là vô hại, không có âm mưu quân sự nào và sẽ không dẫn đến việc Trung Quốc kiểm soát vùng trời và thương mại trên biển”. Theo Timothy Heath, nhà phân tích quốc phòng tại Trung tâm nghiên cứu RAND của Mỹ, “Bắc Kinh nên coi đây là bằng chứng cho thấy có nhu cầu về sự hiện diện của Mỹ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Mạng lưới không quân sử dụng máy bay F-35 sẽ làm tăng khả năng quân đội các nước phối hợp với nhau trong một liên minh, nếu cần thiết. Diễn biến này có thể là một thông điệp răn đe đối với Trung Quốc liên quan đến cách hành xử của nước này ở Biển Đông và biển Hoa Đông”. Với khả năng tàng hình và tác chiến điện tử, máy bay F-35 có thể gây lo ngại cho Trung Quốc. Peter Layton, nhà phân tích quốc phòng tại Viện Châu Á Griffith của Australia cho rằng, việc mua bán loại máy bay này có thể buộc Trung Quốc phải suy nghĩ làm sao để cải thiện mạng lưới phòng không ở Biển Đông và trên các tàu của mình để có thể phát hiện và nhắm vào các máy bay tàng hình như chiếc F-35 của Singapore.

RELATED ARTICLES

Tin mới