Friday, April 19, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaBản tin Biển Đông ngày 19/03/2019

Bản tin Biển Đông ngày 19/03/2019

Bản tin Biển Đông ngày 19/03/2019.

Bắc Kinh lên kế hoạch xây dựng căn cứ hậu cần chiến lược ở Hoàng Sa

Ngày 18/3, South China Morning Post đưa tin, “chính quyền thành phố Tam Sa” của Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển “thành phố đảo” trên đảo Phú Lâm, đảo Cây và đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Zhang Jun, “Bí thư đảng ủy thành phố Tam Sa”, cho biết kế hoạch phát triển này dựa trên một bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối năm 2018 và chỉ thị của chính quyền trung ương nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Hải Nam tháng 4/2018. Ông Zhang cho biết “chúng tôi cần lập kế hoạch kỹ lưỡng cho việc phát triển tổng thể các đảo, bãi dựa trên các chức năng khác nhau và có tính đến mối quan hệ bổ trợ giữa chúng”. Ông Zhang không tiết lộ chi tiết kế hoạch nhưng khẳng định, các quan chức của “thành phố Tam Sa” sẽ phải tiến hành các bước đi chủ động và thể hiện sáng kiến để đưa ra báo cáo hợp lý cho lãnh đạo địa phương. Thông báo này của chính quyền “thành phố Tam Sa” được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát các động thái của Bắc Kinh ở Biển Đông và Mỹ tiến hành các hoạt động nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Theo Shi Yinhong, giáo sư về quan hệ Mỹ – Trung tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, thông báo này chính là sự phản ứng đối với các thách thức gần đây của Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, ông Shi đánh giá, việc công bố kế hoạch do chính quyền cấp “thành phố” đưa ra, thay vì cấp tỉnh hoặc trung ương, cho thấy Bắc Kinh không muốn vấp phải phản ứng quá mạnh từ Washington bởi ưu tiên hiện nay của Trung Quốc là kết thúc cuộc chiến thương mại với Mỹ hơn là thúc đẩy xây dựng và triển khai vũ khí ở Biển Đông.

Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông

Ngày 18/3, The Washington Post đưa tin, Phó Đô đốc Phillip Sawyer, Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ cho biết, Hải quân Mỹ sẽ không thay đổi hoạt động “tự do hàng hải” ở Biển Đông bất chấp các bước đi nguy hiểm của Trung Quốc. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu vụ tàu Decatur của Mỹ và tàu Trung Quốc suýt va chạm hồi tháng 9/2018 có khiến Mỹ thay đổi chính sách hay không, ông Sawyer cho rằng sẽ không có gì thay đổi về việc Mỹ thực hiện hoạt động tự do hàng hải. Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động này ở Biển Đông và các vùng biển khác “cho đến khi nào không còn yêu sách biển quá đáng trên thế giới”. Bên cạnh đó, ông Sawyer cho biết các hoạt động huấn luyện chung hoặc đa phương giữa hải quân Mỹ và các nước đồng minh đóng vai trò quan trọng ở khu vực và các nơi khác.

RELATED ARTICLES

Tin mới