Thursday, March 28, 2024
Trang chủĐiểm tinTQ choáng váng khi Nhật Bản biên chế tàu ngầm Soryu thứ...

TQ choáng váng khi Nhật Bản biên chế tàu ngầm Soryu thứ 10

Trang Sina của Trung Quốc đã đăng tải chùm ảnh về chiếc tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Soryu mới nhất vừa gia nhập biên chế Hải quân Nhật Bản.

Vào hôm 18/3, Hải quân Nhật Bản đã chính thức làm lễ tiếp nhận tàu ngầm tấn công diesel-điện thứ 10 thuộc lớp Soryu mang tên Shōryū (Soaring Dragon trong tiếng Anh) vào đội hình tác chiến, con tàu mang số hiệu SS-510.

Chiếc Shōryū được khởi đóng ngày 28/1/2015, hạ thủy ngày 6/11/2017, cảng nhà của nó là Kure. Ngoài tàu ngầm SS-510, hai cơ sở bao gồm Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi và Công ty đóng tàu Kawasaki còn có kế hoạch chế tạo tổng cộng 5 chiếc lớp Soryu nữa, lúc này có 3 tàu đang trong quá trình thi công (1 đã hạ thủy).

Hiện tại quy mô hạm đội tàu ngầm của Hải quân Nhật Bản đã tăng lên con số 21 chiếc, gần đạt mức kỳ vọng 22 tàu mà chính phủ nước này đề ra, họ sẽ tiến hành song song việc tiếp nhận tàu ngầm Soryu đóng mới và loại biên những chiếc Oyashio cũ hơn.

Tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản được các chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật hàng đầu thế giới hiện nay, nó là sự tổng hòa các yếu tố tĩnh lặng trong hoạt động, thiết bị điện tử tinh vi và vũ khí tấn công uy lực.

Thông số kỹ chiến thuật cơ bản của tàu ngầm Soryu bao gồm chiều dài 84 m; chiều rộng 9,1 m; lượng giãn nước đầy tải 2.900 tấn và lên tới 4.200 tấn khi mang đầy tải, thủy thủ đoàn 65 người (trong đó có 9 sĩ quan).

Hệ thống động lực của tàu gồm 2 động cơ diesel Kawasaki 12V 25/25 SB cùng 4 động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP) Kawasaki Kockums V4-275, cho tốc độ tối đa khi bơi ở trạng thái nổi là 14 hải lý/h (25 km/h), hoặc 20 hải lý/h (37 km/h) lúc lặn. Nhờ động cơ AIP mà Soryu có tầm hoạt động lên tới 6.100 hải lý (11.300 km) nếu chạy với tốc độ 6,5 hải lý/h (12 km/h).

Hệ thống điện tử của tàu ngầm lớp Soryu bao gồm radar trinh sát bề mặt và độ cao thấp ZPS-6F, thiết bị định vị thủy âm (sonar) Hughes/Oki ZQQ-7 gắn cố định ở mũi, 4 mảng sonar LF gắn bên sườn và cả sonar dạng kéo.

Bên cạnh đó là khí tài đối kháng điện tử ZLR-3-6 cùng các ống phóng đạn gây nhiễu thiết bị âm thanh của đối phương.

Vũ khí của tàu gồm 6 ống phóng HU-606 cỡ 533 mm tương thích ngư lôi hạng nặng Type 89 (tầm bắn 50 km nếu chạy ở vận tốc 74 km/h, hoặc 39 km khi tăng tốc lên 102 km/h, độ sâu tối đa 900 m) và tên lửa hành trình chống hạm UGM-84 Harpoon (tầm bắn 124 km, vận tốc Mach 0,8), cơ số đạn dự trữ cho cả hai loại là 30 quả.

Mặc dù số lượng tàu ngầm của Hải quân Nhật Bản ít hơn đáng kể so với Trung Quốc (21 so với hơn 70) nhưng chất lượng lại được đánh giá cao hơn khá nhiều, không dễ dàng để Bắc Kinh có thể “bắt nạt” Tokyo trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

RELATED ARTICLES

Tin mới