Friday, April 19, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaBản tin Biển Đông ngày 28/03/2019

Bản tin Biển Đông ngày 28/03/2019

Bản tin Biển Đông ngày 28/03/2019.

Trung Quốc sẽ đóng tàu tuần tra loại 10.000 tấn đầu tiên

Ngày 27/3, Thời báo Hoàn cầu đưa tin, Cơ quan an toàn hàng hải Quảng Đông, Trung Quốc đã ký một hợp đồng đóng tàu tuần tra loại 10.000 tấn đầu tiên của Trung Quốc. Con tàu này sẽ dài 165m, rộng 20,6m, lượng giãn nước là 10.700 tấn, do Viện Nghiên cứu số 701 của Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc thiết kế và được đóng tại Công ty đóng tàu Huangpu Wenchong thuộc Tập đoàn TNHH đóng tàu nhà nước Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng con tàu này có thể vươn ra đại dương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm và cứu nạn các tàu Trung Quốc cũng như của nước ngoài trong trường hợp cần thiết, tham gia các hoạt động giao lưu và hợp tác biển quốc tế, tiến hành đào tạo về biển. Các hoạt động này sẽ góp phần thực hiện chiến lược đưa Trung Quốc trở thành cường quốc biển. Theo Li Jie, chuyên gia hải quân tại Bắc Kinh, tỉnh Quảng Đông là điểm xuất phát quan trọng của sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc; các tàu tuần tra biển cỡ lớn sẽ có thể sẽ đóng vai trò quan trọng vì Quảng Đông sẽ phải đối mặt với ngày càng nhiều nhiệm vụ liên quan đến biển khi sáng kiến “Vành đai, Con đường” phát triển.

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ sẽ tập trung vào các kịch bản ở Biển Đông

Ngày 27/3, Defense News đưa tin, trao đổi với phóng viên trong một cuộc phỏng vấn ngày 26/3 tại Hiệp hội Hội nghị lực lượng toàn cầu của Lục quân Mỹ, tướng Brown, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết, các hoạt động chính của quân đội Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong năm tài khóa 2020 sẽ tập trung vào kịch bản về Biển Đông. Hoạt động diễn tập này là nhằm đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy mà Chiến lược Quốc phòng Mỹ đánh giá là đối thủ cạnh tranh chiến lược lâu dài của Mỹ. Với 85.000 quân đồn trú thường xuyên tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và đã tiến hành một số hoạt động có giá trị như triển khai Chương trình Pacific Pathways với các đồng minh và đối tác, hoạt động của Lục quân Mỹ nhằm thực hành điều động nhanh chóng từ Mỹ đến Thái Bình Dương để bảo đảm khả năng đáp ứng trong các tình huống khủng hoảng tiềm ẩn. Tướng Brown cho biết, quân đội Mỹ sẽ tới Biển Đông và biển Hoa Đông để triển khai hoạt động diễn tập kéo dài khoảng 30 – 45 ngày, tại các nước như Philippines và Thái Lan, và có thể sẽ phối hợp với Malaysia, Indonesia, thậm chí cả Brunei. Tướng Brown nhấn mạnh, việc triển khai hoạt động diễn tập tại các nước sẽ đem lại lợi ích cho nước sở tại trong việc phát triển quân đội các nước này và các đơn vị của Mỹ, giúp các binh sỹ tiếp thu các kỹ năng phức tạp trong môi trường huấn luyện đặc biệt.

RELATED ARTICLES

Tin mới