Friday, April 19, 2024
Trang chủĐiểm tinBộ trưởng Công an TQ xuất hiện trong một cuộc họp quan...

Bộ trưởng Công an TQ xuất hiện trong một cuộc họp quan trọng: Bắc Kinh sẽ thắt chặt vấn đề Hồng Kông?

Đây là lần đầu tiên một Bộ trưởng Bộ công an tham gia vào cuộc tọa đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Trưởng đặc khu Hồng Kông/Macau.

Ông Triệu Khắc Chí tham dự cuộc họp quan trọng hôm 11/9.

Theo Sing Tao Daily (Hồng Kông), trong bối cảnh tình hình ở đặc khu này chưa có dấu hiệu, đội ngũ lãnh đạo của Tiểu tổ công tác Hồng Kông-Macau trực thuộc Ủy ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã được mở rộng. Bộ trưởng Bộ Công an Trương Khắc Chí được bổ nhiệm vị trí Tổ phó tiểu tổ.

Cụ thể, vào ngày 11/9, tân Trưởng đặc khu Macau Hạ Nhất Thành – vừa đắc cử – đã tới Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí cũng xuất hiện tại cuộc gặp này.

Được biết, đây là lần đầu tiên một Bộ trưởng Bộ công an tham gia vào cuộc tọa đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Trưởng đặc khu Hồng Kông/Macau.

Ngoài ra, các quan chức khác như Phó Thủ tướng Hàn Chính, Chủ nhiệm văn phòng trung ương Đinh Tiết Tương, Chủ nhiệm văn phòng đối ngoại trung ương Dương Khiết Trì, Trưởng Ban công tác mặt trận thống nhất trung ương Vưu Quyền, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng tham gia sự kiện này.

Ông Hàn Chính hiện đang là Tổ trưởng Tiểu tổ công tác Hồng Kông-Macau, các ông Dương Khiết Trì, Vưu Quyền, Vương Nghị là Tổ phó.

Theo chương trình thời sự Xinwen lianbo của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc tối cùng ngày, ông Triệu Khắc Chí được sắp xếp ngồi cạnh hai ông Vương Nghị, Vưu Quyền.

Báo Hồng Kông cho rằng, điều này cho thấy hệ thống công an sẽ đóng vai trò quan trọng hơn về các sự vụ liên quan đến hai đặc khu Hồng Kông-Macau.

Đáng chú ý hơn, vào ngày 26/8 vừa qua, Bộ trưởng Triệu Khắc Chí đã đi thị sát tỉnh Quảng Châu nhằm chỉ đạo kiểm tra công tác bảo đảm an ninh lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc.

Ông này yêu cầu cơ quan chức năng liên quan cần nắm bắt chính xác tình hình hiện tại và các nguy cơ rủi ro, ngăn chặn cuộc tấn công, các hoạt động khủng bố bạo lực, bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Trước đó, công an Quảng Đông đã tổ chức diễn tập tại Phật Sơn, với sự tham gia của 160.000 cảnh sát. Sau đó, Thâm Quyến cũng triển khai 12.000 cảnh sát thực hiện các cuộc diễn tập chống bạo động liên hợp của ba binh chủng hải-lục-không quân – một động thái được cho là cảnh báo các cuộc biểu tình ở Hồng Kông.

RELATED ARTICLES

Tin mới