Friday, April 19, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaViệt Nam, Mexico và Nga cùng chia sẻ quan điểm, lập trường...

Việt Nam, Mexico và Nga cùng chia sẻ quan điểm, lập trường về diễn biến tình hình Biển Đông

Trong các hoạt động tiếp xúc ngoại giao song phương, Việt Nam đã cùng Mexico và Nga chia sẻ mối quan tâm và quan điểm đối với tình hình Biển Đông hiện nay. Trong đó, các nước đều nhất trí cho rằng cần thiết phải tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ việc đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Việt Nam – Mexico chia sẻ các nguyên tắc độc lập, tự chủ, hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế trong xử lý các vấn đề Biển Đông

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Mexico, Đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn dẫn đầu thăm chính thức Mexico và đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị Việt Nam – Mexico lần thứ 5 từ ngày 15-18/9. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, trao đổi về tình hình Biển Đông và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Trên cở sở tin cậy lẫn nhau, hai bên cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; chia sẻ các nguyên tắc độc lập, tự chủ, hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu. Hai bên nhất trí phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Đông Á – Mỹ Latinh (FEALAC), tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Liên minh Thái Bình Dương (AP).

Hai bên cũng nhất trí phối hợp tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc song phương, thảo luận việc thiết lập khuôn khổ phù hợp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác đang phát triển mạnh mẽ; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế, thương mại và đầu tư, phát huy hiệu lực của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt Nam và Mexico là thành viên để mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác lâu dài; thúc đẩy các dự án về nông nghiệp, quốc phòng, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch; phối hợp tổ chức các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa, giao lưu nhân dân hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mexico (19/5/1975-2020).

Nga tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ việc đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không trên Biển Đông

Trong chuyến thăm Nga của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; ghi nhận kết quả nhiều hoạt động trong Năm chéo 2019 – Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên Bang Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai đảng cầm quyền là nền tảng chính trị quan trọng, là động lực thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, phía đại diện Việt Nam đã thông báo cho phía Nga về tình hình và những diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam đánh giá cao lập trường của Nga tôn trọng tính tối thượng của luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp liên quan tới chủ quyền quốc gia, ủng hộ việc đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

RELATED ARTICLES

Tin mới