Wednesday, April 24, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaCuộc gặp IMWCP 21: Cần thiết phải giải quyết các tranh chấp...

Cuộc gặp IMWCP 21: Cần thiết phải giải quyết các tranh chấp tại khu vực bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế

Cuộc gặp Quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMWCP) lần thứ 21 đã diễn ra từ ngày 18-20/10, tại thành phố Izmia của Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham dự của 137 đại biểu đại diện cho 74 đảng cộng sản, công nhân đến từ 58 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh chương trình nghị sự chính, các đảng cộng sản và công nhân các nước đã trao đổi lập trường và thể hiện sự quan ngại về các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ hiện nay.

Cuộc gặp do Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ và Đảng Cộng sản Hy Lạp phối hợp đăng cai tổ chức với chủ đề “Kỷ niệm 100 năm thành lập Quốc tế Cộng sản: Cuộc đấu tranh vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội tiếp tục diễn ra”. Các đảng dự IMCWP lần thứ 21 nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị của Quốc tế Cộng sản đối với lực lượng cộng sản và công nhân giai đoạn những thập niên đầu thế kỷ XX, cũng như những bài học kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh của người cộng sản trong giai đoạn hiện nay; cho rằng việc kiên định Chủ nghĩa Marx-Lenin là nhân tố tiên quyết góp phần định hướng cho cuộc đấu tranh của các đảng cộng sản và công nhân ngày nay; khẳng định đoàn kết quốc tế là điều kiện quan trọng để tạo nên sức mạnh tập thể, đưa sự nghiệp cách mạng của quần chúng nhân dân đi tới thắng lợi cuối cùng.

Các đại biểu cho rằng chủ nghĩa tư bản chưa thể giải quyết được các mâu thuẫn nội tại ngày càng gay gắt và có thể sẽ sớm bước vào một chu kỳ khủng hoảng mới thời gian tới. Vì vậy, các đảng cộng sản và công nhân cần tiếp tục củng cố lực lượng, tăng cường phối hợp hành động để gia tăng toàn diện cuộc đấu tranh bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lao động. Các đảng đã trao đổi về tình hình hoạt động, kết quả hoạt động đấu tranh thời gian qua, thảo luận các nhiệm vụ đặt ra cho các đảng cộng sản và công nhân thời gian tới. Cuộc gặp nhất trí thông qua “Lời kêu gọi chung”, thể hiện tiếng nói đoàn kết của lực lượng cộng sản, công nhân trong bối cảnh hiện nay.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích cực tham gia các phiên thảo luận toàn thể trong khuôn khổ cuộc gặp. Trong tham luận tại hội nghị, đoàn đại biểu Đảng ta nhấn mạnh chủ trương tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống gắn bó với lực lượng cộng sản, công nhân quốc tế; bày tỏ sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, các vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội với các đảng. Bên lề các phiên họp toàn thể, các đảng đã trao đổi nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp tại khu vực bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Tại IMWCP lần thứ 20, diễn ra từ ngày 23-25/11/2018, tại thành phố Athens của Hy Lạp với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho 91 đảng Cộng sản, công nhân từ 73 quốc gia khắp thế giới. Bên lề cuộc gặp, các đảng cộng sản và công nhận cũng đã thảo luận về tình hình tranh chấp tại các khu vực, nhất là tại Biển Đông. Các đảng đều ủng hộ chủ trương của Việt Nam, trong đó giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là UNCLOS 1982. Cho rằng các bên cần kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), cùng các nước ASEAN thúc đẩy tiến trình xây dựng “Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (COC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông”.

Các đảng cộng sản và công nhân các nước nhấn mạnh nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp được giải thích cụ thể trong Tuyên bố về các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia năm 1970 (Tuyên bố năm 1970) của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tuyên bố này được tòa án quốc tế và các học giả có uy tín xem là văn bản có giá trị giải thích Hiến chương Liên hợp quốc. Tiếp theo đó, Đại hội đồng đã thông qua một số nghị quyết khác về nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế, bao gồm Tuyên bố Manila về Hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế năm 1982 (Tuyên bố Manila) và Nghị quyết về Ngăn ngừa và hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế năm 2003. Việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm chung của các nước trong và ngoài khu vực.

RELATED ARTICLES

Tin mới