Thursday, April 25, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaBộ Quốc phòng Mông Cổ: Các tranh chấp trên Biển Đông cần...

Bộ Quốc phòng Mông Cổ: Các tranh chấp trên Biển Đông cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 28/11 đến 01/12, Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa Enkhbold đã khẳng định các tranh chấp trên Biển Đông cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ Nyamaa Enkhbold diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Mông Cổ phát triển tốt đẹp. Chính phủ và nhân dân Mông Cổ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Chuyến thăm là một trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ (17/11/1954 – 17/11/2019), góp phần tăng cường tin cậy chính trị cao giữa hai nước, hai quân đội; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong quan hệ quốc phòng song phương và thúc đẩy hợp tác theo hướng tin cậy, thực chất và hiệu quả.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nyamaa Enkhbold đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, đưa ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong thời gian tới. Hai Bộ trưởng cùng thống nhất ủng hộ phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên; các tranh chấp trên Biển Đông cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS.

Hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tsedenbal xây dựng tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo hai nước kế thừa, vun đắp không ngừng được củng cố và phát triển. Trải qua 65 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực như: Ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục; sự tin cậy chính trị được tăng cường, đạt được hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, năm 2013, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương, trong đó nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ứng phó thảm họa thiên tai.

Để đưa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Mông Cổ phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, hai bên thống nhất thời gian tới tích cực triển khai hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ Thỏa thuận giữa hai Chính phủ, trong đó thành lập Nhóm công tác chung về hợp tác quốc phòng nhằm tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như đào tạo ngoại ngữ, quân y, văn hóa nghệ thuật, thể thao quân sự, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hậu cần, công nghiệp quốc phòng… Sau hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Nyamaa Enkhbold đã ký Thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

RELATED ARTICLES

Tin mới