Thursday, March 28, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaViệt Nam và Australia nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh...

Việt Nam và Australia nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật

Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng giữa Việt Nam và Australia lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2-3/12, do Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam do Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Australia Marc Ablong đồng chủ trì. Hai bên đã tập trung đánh giá và thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Quan hệ song phương Việt Nam – Australia đã có những bước phát triển nhanh, thực chất và hiệu quả, đặc biệt là việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 3/2018. An ninh, quốc phòng: Hai bên hợp tác tốt thông qua trao đổi đoàn, ký thỏa thuận hợp tác, hợp tác phòng chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo tiếng Anh… Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác đào tạo gìn giữ hòa bình và rà phá bom mìn (2016), Ý định thư về Hợp tác Quốc phòng (3/2018), Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng (11/2018). Không quân Australia giúp chở cán bộ chiến sỹ quân y Việt Nam cùng nhiều máy móc thiết bị lên đường nhận nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Su-đăng (10/2018). Tàu hải quân Australia nhiều lần thăm Việt Nam. Australia là nước duy nhất đặt đại diện thường trực tại Trung tâm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Việt Nam, qua đó hai bên thường xuyên trao đổi thông tin tình báo, hợp tác chống khủng bố, buôn người, tội phạm ma túy…

Phát biểu tại Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Lương Tam Quang nêu rõ, sau 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – Australia ngày càng tăng cường và phát triển trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng… Việt Nam đánh giá cao vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của Australia trong khu vực và những bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, thuận lợi của quan hệ hai nước kể từ khi hai Bên chính thức thiết lập Đối tác chiến lược Việt Nam – Australia vào năm 2018. Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác song phương trên lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật tiếp tục được duy trì, phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là sau Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất tại Canberra, Australia vào tháng 12/2018. Với 10 văn bản hợp tác chuyên ngành đã được ký kết, Bộ Công an và các cơ quan Nội vụ, Cảnh sát, An ninh, Nhập cư và Bảo vệ biên giới của Australia tiếp tục giữ vai trò là những trụ cột quan trọng, giúp hai Bên tiếp tục triển khai nhiều chương trình hợp tác nhằm chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, lạm dụng trẻ em, tội phạm kinh tế, tội phạm mạng, phòng, chống đưa người di cư trái phép, đào tạo cán bộ, đảm bảo an ninh mạng và an ninh quốc gia, phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế và ủng hộ lẫn nhau tại các Diễn đàn đa phương.

Với sự có mặt của Văn phòng Sỹ quan Liên lạc Cảnh sát Australia tại Việt Nam trong 20 năm qua, hợp tác trong lĩnh vực Cảnh sát ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu và mang lại nhiều lợi ích cho các đơn vị Cảnh sát các cấp của hai nước. Nổi bật, sau 15 năm triển khai, Chương trình đào tạo quản lý thực thi pháp luật khu vực châu Á (ARLEMP) đã có 50 khóa đào tạo, với sự tham dự của trên 1.000 cán bộ thực thi pháp luật khu vực, trong đó có gần 350 cán bộ Bộ Công an Việt Nam. Các chương trình đào tạo được lãnh đạo và cán bộ các nước tham gia đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và hiệu quả, giúp chia sẻ thông tin, kiến thức chuyên ngành và kết nối mạng lưới lực lượng Cảnh sát các nước trong khu vực. Hai Bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trên lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp sang thăm, làm việc lẫn nhau; trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác; phối hợp triển khai hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, quản lý xuất nhập cảnh và di trú…

Về phía Australia, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Australia Marc Ablong khẳng định việc triển khai các thỏa thuận, cam kết tại Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất tại Australia giữa các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật Australia và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực hợp tác, góp phần củng cố lòng tin chiến lược, thúc đẩy triển khai nội hàm Đối tác chiến lược Australia – Việt Nam. Ngài Marc Ablong đánh giá cao việc tổ chức Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Australia lần thứ hai; tin tưởng, các phiên họp của Đối thoại sẽ tạo điều kiện để hai Bên chia sẻ các lĩnh vực cùng quan tâm và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa các chương trình hợp tác, đưa quan hệ hợp tác Australia và Việt Nam nói chung, giữa các cơ quan hữu quan, thực thi pháp luật Australia và Bộ Công an Việt Nam nói riêng phát triển lên tầm cao mới.

Liên quan vấn đề Biển Đông và hợp tác hàng hải, phía Australia tiếp tục thể hiện quan điểm, trong đó nhìn chung đều khẳng định tầm quan trọng của việc các quốc gia tiếp tục giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS); nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS và kêu gọi các bên tôn trọng và thực thi các phán quyết của các cơ chế này; khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Australia kêu gọi trong quá trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), ASEAN và Trung Quốc cần tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, không làm tổn hại đến lợi ích của các bên thứ ba hoặc quyền của các quốc gia theo luật pháp quốc tế và ủng hộ cấu trúc khu vực bao trùm hiện nay.

RELATED ARTICLES

Tin mới