Saturday, April 20, 2024
Trang chủGóc nhìn mới“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan...

“Hòa bình và an ninh thế giới đang phụ thuộc vào quan hệ Nga-Mỹ”

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, hòa bình và an ninh trên thế giới đang phụ thuộc vào mối quan hệ Nga-Mỹ.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận quốc thư của các tân đại sứ nước ngoài tại Điện Kremlin ngày 5/2, Tổng thống Putin nêu rõ: “Chúng tôi tin rằng, mối quan hệ Nga-Mỹ cần dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhau.

Chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc đối thoại có ý nghĩa với phía Mỹ, kể cả trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược, trong cuộc chiến chống khủng bố và giải quyết hòa bình các cuộc khủng hoảng khu vực”.

Ông Putin nhấn mạnh rằng, thật đáng tiếc, ngày nay loài người đang đứng trước ngưỡng nguy hiểm. Các cuộc xung đột khu vực, các mối đe dọa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan đang gia tăng. Hệ thống kiểm soát vũ khí đang sụp đổ. Kinh tế toàn cầu đang trong tình trạng bất ổn.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, Nga sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì Kế hoạch hành động chung toàn diện về Chương trình hạt nhân Iran, coi thỏa thuận quốc tế này là rất quan trọng cho sự ổn định toàn cầu và khu vực.

RELATED ARTICLES

Tin mới