Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnMỹ phóng thử tên lửa đạn đạo Trident II từ tàu ngầm

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo Trident II từ tàu ngầm

Mỹ vừa phóng thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo Trident II (D5LE) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo tuyên bố, tên lửa được phóng từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio USS Maine (SSBN-741) ngoài khơi bờ biển San Diego, California.

“Thử nghiệm theo lịch trình đã chứng minh hiệu suất của Hệ thống vũ khí chiến lược (SWS) Trident II D5LE”, tuyên bố cho biết.

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo Trident II từ tàu ngầm - 2

Mỹ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Trident II.(Ảnh năm 2015 của Wikipedia)

Theo Hải quân Mỹ, hệ thống vũ khí chiến lược Trident II, ban đầu được thiết kế với tuổi thọ đến năm 2024, gần đây đã được kéo dài tuổi thọ đến cuối những năm 2040.

Hệ thống vũ khí chiến lược Trident II là một tên lửa từ tàu ngầm đạn đạo được cải tiến với độ chính xác, tải trọng và tầm bắn lớn hơn so với Trident C-4 trước đó. Trident II được coi là một hệ thống vũ khí chiến lược trên biển có khả năng thu hút nhiều mục tiêu.

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo Trident II từ tàu ngầm - 3

Trident II được coi là một hệ thống vũ khí chiến lược trên biển có khả năng thu hút nhiều mục tiêu. (Ảnh: Wikipedia)

Tên lửa Trident II được trang bị trên 14 tàu Ohio của Mỹ (24 tên lửa mỗi tàu) và 4 tàu ngầm lớp Vanguard của Anh (16 tên lửa trên mỗi tàu).

Trident II nâng cao vị thế của Mỹ trong đàm phán vũ khí chiến lược với tính linh hoạt về hiệu suất và tải trọng. Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II chiếm khoảng 70% lực lượng răn đe hạt nhân của Mỹ.

Lực lượng này bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa của Không quân Mỹ và máy bay ném bom có khả năng hạt nhân.

RELATED ARTICLES

Tin mới