Friday, March 29, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaKế hoạch nâng cấp không quân của Thái Lan: Đột phá lớn

Kế hoạch nâng cấp không quân của Thái Lan: Đột phá lớn

Không quân Thái Lan đang lên kế hoạch cải tiến và mua thêm nhiều máy bay chiến đấu mới nhằm từng bước hiện đại hóa không quân.

Kế hoạch đồ sộ

Theo kế hoạch do Tạp chí Scramble cung cấp, Không quân Thái Lan hy vọng sẽ khơi dậy sự quan tâm của các công ty nước ngoài trong các dự án mua sắm vũ khí được lên kế hoạch trong 10 năm tới. Kế hoạch mua sắm sẽ chia thành 02 giai đoạn. Giai đoạn đầu của dự án này sẽ được thực hiện trong năm 2023 – 2025, giai đoạn 2 trong năm tài chính 2025 – 2027.

Trong kế hoạch trên, Không quân Thái Lan dự định sẽ đầu tư, mua sắm nhiều máy bay hiện đại, cụ thể: 2 máy bay huấn luyện – chiến đấu T-50T vào năm 2022,  bổ sung cho 12 chiếc có sẵn; 12 máy bay chiến đấu để thay thế F-16A/B của Phi đội 102 trong khoảng thời gian từ năm 2028 đến 2031; 1 chiếc JAS39C/D Gripen vào năm 2025 để thay thế máy bay bị rơi năm 2017 (chiếc có số đuôi SN 70108); 12 máy bay huấn luyện – tấn công hạng nhẹ/TCB để thay thế L-39ZA/ART bằng nguồn tài trợ cho giai đoạn 2011 – 2023; 1 máy bay phiên bản VVIP để thay thế A319CJ vào năm 2029; 1 máy bay phiên bản VVIP cho hoàng gia vào năm 2026 (thay vì B737-800); 4 máy bay vận tải hạng trung thay thế Basler BT-67 vào năm 2030; 12 máy bay vận tải để thay thế C-130H trong ba giai đoạn vào năm 2022 – 2025, 2024 – 2026 và 2026 – 2029; 2 máy bay vận tải để thay thế SAAB 340B vào năm 2029; 3 máy bay trinh sát, giám sát và chỉ định mục tiêu (ISR) vào năm 2021 bên cạnh DA-42MPP hiện có; 4 máy bay vận tải huấn luyện DA42 bổ sung, ngoài 10 máy bay có sẵn với ngân sách 233 triệu Baht trong hai năm 2020 – 2021; 6 máy bay huấn luyện DA40 bổ sung để thay thế CT-4B vào năm 2026; 24 máy bay huấn luyện (hai chỗ ngồi sát bên nhau) để thay thế CT-4E vào năm 2029; 6 máy bay trực thăng tìm kiếm và cứu hộ hạng trung trung bình (SAR/CSAR) để thay thế Bell-412 / 412SP / 412EP vào năm 2023; 3 máy bay trực thăng vận tải trong phiên bản VIP cho hoàng gia vào năm 2028; nhiều máy bay trực thăng S-70i bổ sung. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng dự định cải tiến khả năng của hai máy bay AWACS SAAB-340AEW vào năm 2024; hiện đại hóa các máy bay F-5, AU-23 và Alpha Jet lỗi thời.

Bóng dáng Mỹ – Trung

Không quân Hoàng gia Thái Lan cũng là lực lượng lâu đời nhất Đông Nam Á, được thành lập ngày 2/11/1913 (102 năm) với quân số hiện tại là 45.000 người, trang bị 288 máy bay, được tổ chức thành 11 không đoàn và 3 liên đội bay thuộc trường sĩ quan không quân. Trang bị máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Thái Lan gồm 87 máy bay các loại, nòng cốt là 30 tiêm kích F-5E và 53 tiêm kích đa năng F-16. Loại tiêm kích hiện đại nhất là JAS-39 Gripen chỉ có 8 chiếc. Không quân vận tải Thái Lan ở mức trung bình với tầm 50 chiếc, nòng cốt là 12 máy bay vận tải C-130H.

Trong những năm gần đây, quan hệ Thái Lan – Trung Quốc càng phát triển hơn nữa do cả hai đều ngày càng nhận thấy tầm quan trọng của việc củng cố và tăng cường hợp tác giữa hai bên. Đặc biệt, quan hệ chính trị-ngoại giao, quân sự giữa Thái Lan và Trung Quốc đã diễn ra sôi nổi và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, bất kể là khi giới dân sự hay quân sự cầm quyền ở Thái Lan. Quan hệ quốc phòng – an ninh của Thái Lan và Trung Quốc từ nửa cuối thế kỉ XX đến nay là một quá trình chuyển đổi “từ thù thành bạn”. Dù Thái Lan vẫn lấy Mỹ làm trụ cột nhưng quan hệ quốc phòng, an ninh của Thái Lan và Trung Quốc đã có những bước phát triển mới.Hợp tác quân sự của Thái Lan với Trung Quốc được đánh giá là rộng rãi và bao quát so với các nước ASEAN khác và quan hệ đó được đặc trưng bởi rất nhiều dấu ấn “đầu tiên”. Cùng với tập trận chung, trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Thái Lan và Trung Quốc còn hợp tác trong việc mua bán vũ khí. Chính quyền quân sự Thái Lan (1/2017) thông qua ngân sách 13,8 tỷ baht (380 triệu đôla) để mua một tàu ngầm của Trung Quốc sau khi đã tạm ngưng kế hoạch này vào năm ngoái. Được biết, kế hoạch mua tàu ngầm của Trung Quốc đã bị đình chỉ vào năm 2016 do bị công luận chỉ trích và do tranh cãi về việc Thái Lan có thật sự cần một tàu ngầm hay không. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà máy đóng tàu ở Vũ Hán bắt đầu quy trình đặt ky và cắt thép đóng mới tàu ngầm cho Thái Lan. Theo đó, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã ký hợp đồng mua một tàu ngầm điện-diesel S26T, phiên bản của Type-039B, lớp Yuan của Hải quân Trung Quốc. Hợp đồng trị giá 13,5 tỷ baht (khoảng 411 triệu USD) được ký kết vào tháng 5/2017, giao hàng dự kiến vào năm 2023. Sau khi hoàn thành, S26T có lượng choán nước 2.600 tấn khi lặn, tốc độ tối đa 18 hải lý/giờ và có thời gian hoạt động liên tục khoảng 20 ngày trên biển. S26T được trang bị những công nghệ định vị thủy âm mới nhất của Trung Quốc. Tàu ngầm này có thể mang theo 16 ngư lôi và tên lửa cùng 30 thủy lôi. Ngoài ra, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cũng đã ra lệnh mua 49 xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 của Trung Quốc để thay thế cho xe tăng M41 do Mỹ sản xuất. Lô hàng đầu tiên gồm 28 chiếc đã được giao hàng trong năm 2017, phần còn lại sẽ được bàn giao trong năm 2018.

Mới đây nhất, Hải quân Thái Lan (9/9/2019) đã ký hợp đồng mua tàu đổ bộ Type 071E do Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC) đóng nhằm tăng cường năng lực hải quân và thúc đẩy quan hệ quân sự giữa hai nước. Tàu đổ bộ Type 071E sẽ được đóng tại Nhà máy đóng tàu Hudong Zhonghua ở Thượng Hải. Từ năm 2006, nhà máy đóng tàu này đã đóng chiếc 8 tàu đổ bộ Type 071 cho Hải quân Trung Quốc. 071E là mẫu dùng cho xuất khẩu của lớp này. Tàu đổ bộ Type 071E có lượng giãn nước đầy tải 22.000 tấn, chiều dài 210 m, chiều rộng 28 m, mớn nước 17,4 m. Hệ thống động lực của Type 071E là động cơ CODAD (kết hợp diesel – diesel) với 4 máy chính, cho vận tốc tối đa 23 hải lý/h, tầm hoạt động 8.000 hải lý khi chạy ở tốc độ kinh tế 18 hải lý/h.  Type 071E cung cấp một mặt sàn cực kỳ rộng giúp tăng sức chứa và có đủ diện tích để dựng bệnh viện dã chiến hoặc các phòng chỉ huy tạm ngay trên tàu. Tàu có tổng cộng ba tầng bao gồm tầng cuối cùng để phương tiện đổ bộ qua lối cửa mở phía sau, tầng giữa đặt các phương tiện vận tải, trang thiết bị đổ bộ và tầng trên cùng bao gồm cấu trúc thượng tầng, sân đỗ và nhà chứa trực thăng. Sân đỗ trên tàu đổ bộ Type 071E có thể tiếp nhận cùng lúc 2 trực thăng và sàn đáp có thể đỗ cùng luc 3 chiếc trực thăng. Hỏa lực chính trên tàu bao gồm một khẩu hải pháo H/PJ-26 cỡ 76 mm. Đây là biến thể từ pháo AK-176 do Liên Xô sản xuất, có tầm bắn tối đa 15,5 km và tốc độ bắn lên tới 120 phát/phút. Ngoài ra tàu còn trang bị 4 khẩu pháo cao tốc AK-630 cỡ nòng 30 mm. Vũ khí này có tốc độ bắn lên tới 6.000 phát/phút và là lớp phòng thủ cuối cùng của tàu đổ bộ tấn công Type 071. Type 071E còn được lắp thêm một module tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn FL-3000N. Ngoài ra, Type 071E có biên chế thủy thủ đoàn và sĩ quan chỉ huy đầy đủ là 150 người, có thể chở theo tối đa tới 800 lính thủy đánh bộ, mang theo từ 15 tới 20 phương tiện thiết giáp, bao gồm xe chiến đấu bộ binh hoặc xe tăng lội nước tùy chủng loại. Ngoài việc mua tàu 071E, Không quân Trung Quốc và Thái Lan vừa tổ chức cuộc huấn luyện chung mang tên Eagle Strike-2019 tại Thái Lan từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9. Không quân Trung Quốc đã đưa tới các máy bay chiến đấu J-10A/ B/C, máy bay báo động sớm KJ-500 và máy bay vận tải Y-9. Trong khi đó, Thái Lan đã huy động các máy bay chiến đấu JAS-39C/D và máy bay cảnh báo sớm SAAB-340 tham gia cuộc tập trận.

Tại khu vực Đông Nam Á thì Quân đội Thái Lan có mối quan hệ quân sự mật thiết nhất với nước Mỹ. Đáng lưu ý, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Thái Lan từng đưa một số đơn vị sang tham chiến bên cạnh đồng minh Mỹ. Việc Trung Quốc tăng cường quan hệ mua bán vũ khí với đồng minh khiến nhiều quan chức tại Washington lo ngại. Theo chuyên gia Murray Hiebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), mối lo ngại còn được Mỹ đặt trong bối cảnh lớn hơn là khả năng hình thành quan hệ đồng minh Trung Quốc – Campuchia tại khu vực.

RELATED ARTICLES

Tin mới