Wednesday, April 24, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnMỹ thao luyện chuyển quân xuyên lục địa đối phó Nga

Mỹ thao luyện chuyển quân xuyên lục địa đối phó Nga

Lầu Năm Góc sẽ điều chuyển hơn 20.000 quân từ Mỹ vượt đại dương sang châu Âu thao luyện các phương án tác chiến chống lại Nga.

 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 04/03 cho biết, cuộc tập trận “Người bảo vệ châu Âu 2020” (Defender Europe 20) của Mỹ và Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cho thấy liên minh này không có kế hoạch tăng cường biện pháp giảm leo thang với Liên bang Nga.

“NATO không có kế hoạch phát triển và thực hiện các biện pháp giảm leo thang với chúng tôi [Nga]. Thật không may, điều này cũng được xác nhận bởi các hành động thực tế của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, chủ yếu là Hoa Kỳ, khi phát động cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều thập kỷ, được gọi là Defender Europe 2020” – vị Ngoại trưởng Nga bày tỏ quan điểm ​​về kế hoạch của khối quân sự phương Tây.

Thông tin của Nga cho biết, cuộc diễn tập sẽ huy động một lực lượng quân sự rất lớn. Tính tổng cộng sẽ có 37.000 binh sĩ từ Hoa Kỳ, cũng như các nước đồng minh và đối tác tham gia vào cuộc tập trận. Cùng với đó là hàng chục nghìn đơn vị xe tăng, thiết giáp hạng nặng.

Với quy mô và phạm vi như vậy, cuộc tập trận sẽ là lần diễn tập quân sự lớn thứ ba trên lục địa châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đồng thời là cuộc tái bố trí lực lượng Mỹ lớn nhất sau một phần tư thế kỷ. Đây cũng là lần đầu tiên sau 25 năm, Hoa Kỳ mới điều quân từ trong nước sang châu Âu tập trận, mà không sử đụng các lực lượng của mình đồn trú tại châu Âu.

Theo dữ liệu của Trung tâm phân tích an ninh chính phủ Ba Lan, cuộc tập trận Defender 2020 được tiến hành để thử nghiệm việc điều động nhanh quân đội Mỹ sang châu Âu.

Như thông báo trên trang web của cuộc tập trận, tổng cộng, khoảng 37.000 binh sĩ từ các nước khác nhau sẽ tham gia cuộc tập trận “Người bảo vệ châu Âu 2020”. Dự kiến là chỉ riêng nhóm quân Hoa Kỳ sẽ huy động 13.000 đơn vị thiết bị vũ khí khí tài.

Cụ thể, sẽ có sự tham gia của các lực lượng, mà chủ yếu là từ các lực lượng mặt đất, gồm: Một Lữ đoàn bộ binh cơ giới, 3 lữ đoàn tăng thiết giáp, một lữ đoàn pháo binh; cũng như các đơn vị hỗ trợ cho những lực lượng này. Ngoài ra, các đơn vị thuộc Không quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia.

Thiếu tướng Sean Barnaby, Phó Tham mưu trưởng, phụ trách các hoạt động tác chiến của Quân đội Mỹ tại châu Âu, tuyên bố với các phóng viên rằng, Hoa Kỳ sẽ tạm thời điều 20.000 quân sang châu Âu để tham gia cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “Người bảo vệ châu Âu 2020” (Defender Europe 2020) vào tháng 4 năm 2020 và hàng loạt cuộc tập trận khác.

“Chúng tôi sẽ phái 20.000 binh sĩ Mỹ từ Hoa Kỳ đến châu Âu và chúng tôi sẽ phân bố đội quân này ở các nước của châu lục để tham gia những cuộc tập trận có quy mô nhỏ hơn… Đây là cuộc triển khai lớn nhất của quân đội Mỹ ở châu Âu trong 25 năm qua” – viên tướng nói trong cuộc họp báo ngắn.

Ông này nêu ra các cuộc tập trận nhỏ trong loạt tập trận Defender Europe 2020 như: “Phản hồi mau lẹ” (Quick response), “Cú đánh của lưỡi gươm” (Saber Strike), “Tinh thần đồng minh” (Allied spirit), “Mặt trận năng động” (Dynamic front). Theo lời ông ta, việc điều chuyển lực lượng sẽ được tiến hành vào giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2020.

Các quân nhân Hoa Kỳ cùng với thiết bị sẽ khởi hành từ hải cảng của bốn bang để di chuyển đến sáu nước châu Âu, từ đó sẽ di chuyển bằng các phương thức vận tải khác nhau đến địa điểm tập trận. Để vận chuyển được hết số lượng binh sĩ và khối lượng thiết bị, Mỹ sẽ phải điều động rất nhiều loại tàu vận tải đổ bộ khác nhau.

Đồng thời, khi trả lời câu hỏi về liên quan giữa những cuộc tập trận này với mối đe dọa từ nước Nga, viên tướng Mỹ nhấn mạnh rằng, cuộc tập trận không có hướng nhằm vào bất kỳ nước nào cụ thể, mà mục tiêu là vạch phương án hiệp lực và hỗ trợ hậu cần ở những cấp độ khác nhau, tập trung vào “sự sẵn sàng chiến lược”.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng, cuộc điều chuyển lực lượng xuyên lục địa lớn nhất trong 25 năm qua của Washington rõ ràng là nhằm vào Moscow, để đối phó với cái gọi là “mối đe dọa từ Nga”, hay những tuyên truyền của truyền thông phương tây về việc “Nga xâm chiếm châu Âu” hay “Moscow chiếm đóng Baltic” hoặc “Nga tấn công NATO”…

RELATED ARTICLES

Tin mới