Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiện'Sát thủ săn ngầm' Nga quần thảo trên tàu ngầm Mỹ

‘Sát thủ săn ngầm’ Nga quần thảo trên tàu ngầm Mỹ

Biên đội máy bay Tu-142 lượn nhiều vòng ở độ cao nhỏ bên trên hai tàu ngầm Mỹ trong lúc các tiêm kích F-22 kèm sát.

Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) hôm qua công bố video biên đội máy bay săn ngầm Tu-142 Nga quần thảo trên căn cứ Seadragon ngoài khơi bang Alaska, nơi tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut và USS Toledo đang tham gia cuộc diễn tập phá băng (ICEX).

Tư lệnh NORAD Terrence O’Shaughnessy cho biết sự việc xảy ra hôm 9/3, khi phi cơ Nga bay vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) Alaska. Hiện chưa rõ video được quay bởi thủy thủ trên tàu ngầm nào của hải quân Mỹ.

Hai chiếc Tu-142 bay nhiều vòng ở độ cao khoảng 760 m, ngay phía trên hai tàu ngầm Mỹ, trong khi tiêm kích F-22 Mỹ và CF-18 Canada kèm sát. Quan chức Mỹ không tiết lộ thời gian biên đội Nga quần thảo trên căn cứ Seadragon, nhưng cho biết những chiếc Tu-142 hoạt động trong ADIZ Alaska khoảng 4 tiếng.

ADIZ Alaska kéo dài khoảng 200 hải lý ngoài khơi bờ biển phía tây bang này. Tướng O’Shaughnessy cho biết máy bay Mỹ và Nga từng nhiều lần chạm mặt tại khu vực, nhưng phi cơ Nga chưa từng xâm phạm không phận Mỹ. Hai bên thường tiến hành hoạt động tiếp cận, áp sát một cách chuyên nghiệp và an toàn.

Tu-142 là dòng máy bay săn ngầm và tuần thám biển tầm xa ra đời từ thời Liên Xô, dựa trên nền tảng oanh tạc cơ chiến lược Tu-95. Biến thể nâng cấp sâu Tu-142MK trang bị nhiều hệ thống cảm biến hiện đại để phát hiện tàu ngầm dưới biển, cùng hệ thống radar cảnh giới và dẫn bắn cho tên lửa hành trình.

Mỗi máy bay Tu-142MK có bán kính chiến đấu 6.500 km, mang được tối đa 9 tấn vũ khí trang bị gồm phao thủy âm, thủy lôi, ngư lôi và tên lửa hành trình diệt hạm Kh-35. Khả năng phát hiện, tiêu diệt nhiều loại tàu ngầm khiến nó được mệnh danh là “sát thủ săn ngầm” hàng đầu của không quân hải quân Nga.

RELATED ARTICLES

Tin mới