Thursday, April 25, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaChuyên gia CSIS: TQ sẽ không từ bỏ ý đồ độc chiếm...

Chuyên gia CSIS: TQ sẽ không từ bỏ ý đồ độc chiếm Biển Đông và đang tạo thêm sức ép đối với các nước Đông Nam Á

Trước thông tin cho rằng Trung Quốc đã đều tàu khảo sát Hải dương địa chất 8 cùng nhóm tàu hải cảnh hộ tống quay lại Vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ)ở Biển Đông, Chuyên gia Greg Poling, Giám đốc tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), trụ sở tại Washington, Mỹ cho rằng Bắc Kinh sẽ không từ bỏ ý đồ độc chiếm Biển Đông và đang tạo thêm sức ép đối với các nước Đông Nam Á.

Bộ Ngoại giao Việt Nam tối 14/4 cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam theo dõi sát các diễn biến ở Biển Đông, giữa lúc xuất hiện thông tin nói tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng nhóm tàu hải cảnh hộ tống của Trung Quốc đã quay lại Vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ).Truyền thông Trung Quốc vừa qua cũng công bố thông tin nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh tiến vào Biển Đông để tổ chức tập trận, không nói rõ thời gian và địa điểm.Trước đó, ngày 23/3, Trung Quốc cũng gây chú ý khi công bố xây dựng trái phép hai trạm nghiên cứu tại khu vực Đá Subi và Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.Các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, như đã nêu, rơi vào giai đoạn quốc tế đang tập trung cho mặt trận chống lại dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra (Covid-19).

Theo chuyên gia Greg Poling, Trung Quốc đang chọn cách tiếp cận sẽ không dừng các hoạt động ở Biển Đông đến khi “Chính phủ các nước Đông Nam Á quyết định đầu hàng”. Theo ông, Trung Quốc sẽ “không dừng lại”. Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến do Hiệp hội Phóng viên nước ngoài của Philippines tổ chức ngày 14/4, ông Poling khẳng định nếu một đại dịch toàn cầu không khiến Trung Quốc làm dịu tình hình Biển Đông thì khó có khả năng gì khác buộc Trung Quốc hạ nhiệt. Chuyên gia quan sát an ninh hàng hải ở Biển Đông này cho rằng Trung Quốc có ý định thống trị Biển Đông bằng sức mạnh quân sự với những đội tàu hải quân, hải cảnh và dân quân biển.

Theo Poling, Trung Quốc sẽ không dừng lại tới khi “Chính phủ các nước Đông Nam Á quyết định không còn lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng và tới khi họ chỉ nên đón lấy bất kỳ thỏa thuận nào Trung Quốc đưa lên bàn đàm phán rồi ra về”. Trong khi nhiều ý kiến, gồm phần tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ, có nhắc tới việc không nước nào nên tận dụng tình hình Covid-19 để gây bất ổn, ông Poling lại có cách suy nghĩ khác hơn một chút. Vị chuyên gia này cho rằng Covid-19 không hẳn là lúc Trung Quốc tận dụng khó khăn của nước khác để ra mặt, mà chỉ là nhân tố kích thích Bắc Kinh hành động quyết đoán hơn. Nói cách khác, ông Poling cho rằng hàng loạt động thái gần đây cũng chỉ là một phần trong chính sách mà Trung Quốc đã xây dựng nhiều năm qua.

“Trung Quốc đã có ý định lâu dài trong việc xây dựng sự kiểm soát trên thực tế đối với toàn bộ vùng biển, đường không và đáy biển ở Biển Đông”, ông nói. Trước đó, sau khi Trung Quốc lấy tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông để phản bác các công hàm của Philippines và Malaysia, phái đoàn thường trực Việt Nam ngày 30/3 đã có công hàm bác bỏ tuyên bố chủ quyền phi pháp ấy tại Liên hợp quốc. “Luật lệ dựa trên luật pháp sẽ có lợi cho Việt Nam, Philippines và Malaysia hơn nhiều so với luật rừng, nơi kẻ mạnh săn đuổi và chiến thắng kẻ yếu”, chuyên gia Jay Batongbacal, Giám đốc Viện Các vấn đề hàng hải và luật biển (Đại học Philippines), khẳng định.

Theo các chuyên gia, tình hình hiện nay đòi hỏi chính phủ và người dân các nước cần có tiếng nói chung, đoàn kết mạnh mẽ hơn trước các hành vi của Trung Quốc, trong đó đặc biệt sáng suốt và nhạy cảm trong đánh giá các động thái thể hiện “thiện chí” của Bắc Kinh đối với dịch Covid-19 mà quên đi những ý đồ và toan tính bành trướng chủ quyền của nước này ở Biển Đông.

RELATED ARTICLES

Tin mới