Wednesday, April 24, 2024
Trang chủĐiểm tinThành viên Đảng Dân Chủ " hận thù " ông Trump đến...

Thành viên Đảng Dân Chủ ” hận thù ” ông Trump đến tột đỉnh?

Một cựu phát ngôn viên của bà Hillary Clinton đã bị chỉ trích vì những bình luận “gây sốc và đáng xấu hổ” sau khi cô này phản ứng với tin tức tổng thống Trump dương tính với Covid-19 khi nói: “Tôi hy vọng ông ấy sẽ chết”.

Zara Rahim, người cũng từng làm việc cho cựu tổng thống Barack Obama trong thời gian ở Nhà Trắng, đã đăng dòng Tweet trên, nhưng hiện đã bị xóa, sau khi ông Trump thông báo rằng hai vợ chồng ông đều nhiễm COVID-19, theo the Express.

Bà Rahim nói: “Tôi biết việc viết ra dòng tweet này đi ngược lại phẩm giá của tôi, nhưng tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ chết “.

“Tôi cảm thấy rất thoải mái [sau khi nói ra điều này]”, cô viết trong dòng Tweet kế tiếp.

Các bình luận của cô này đã làm dấy lên phản ứng phẫn nộ từ cộng đồng mạng. 

Người dẫn chương trình GMB Pier Morgan, một người bạn của Tổng thống Trump, đã tweet: “Thật sốc và đáng xấu hổ”.

“Dòng tweet hiện đã bị xóa này là phản ứng của Zara Rahim – cựu nhân viên Nhà Trắng của Obama và cựu phát ngôn viên quốc gia năm 2016 của Hillary Clinton – trước việc Tổng thống Trump xét nghiệm dương tính với COVID-19”.

Một người dùng mạng xã hội bất bình khác tweet: “Cô ta đã làm việc cho Hillary. Cô ta không có khái niệm đạo đức”.

Một người dùng Twitter khác nói: “Sau khi ông Trump tái đắc cử, tôi tự hỏi, liệu cô có đủ khả năng để ngẫm lại rằng chính những người khủng khiếp như cô đã giúp ông ấy tái đắc cử? Tôi nghi ngờ điều đó”.

Một người khác nói: “Thật khủng khiếp khi rủa chết ai đó ngay cả khi bạn hoàn toàn không đồng tình với họ”.

Một bài đăng từ một người dùng Twitter khác nói: 

“Cô không bao giờ nên rủa chết một ai đó”.

“Đây là những bình luận thô thiển và một sự đánh lạc hướng rất không cần thiết”.

Tài khoản Twitter của cô này đã được chuyển sang chế độ cá nhân.

Rạng sáng hôm nay ông Trump đã lên Twitter thông báo rằng ông và Đệ nhất phu nhân sẽ phải đi cách ly và điều trị sau khi xét nghiệm dương tính với virus.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ nhưng không mất khả năng lao động, và ông sẽ tiếp tục làm việc tại khu cách ly để tránh lây nhiễm cho những người xung quanh. 

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết: 

“Tổng thống hiện vẫn đang tiếp tục duy trì công việc của mình và tôi lạc quan rằng ông sẽ phục hồi rất nhanh chóng”.

RELATED ARTICLES

Tin mới