Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển ĐôngPháp luật biểnPhilippines bắt đầu "cứng rắn" với TQ

Philippines bắt đầu “cứng rắn” với TQ

Lực lượng tuần duyên Philippines (PCG) hôm nay 19.7 khẳng định tàu PCG đã cảnh báo một “tàu chiến hải quân” Trung Quốc hồi tuần trước gần đá Đồng Thạnh trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Hình ảnh được cho là tàu chiến 189 thuộc hải quân Trung Quốc

Trong một thông báo, PCG nói rằng tàu BRP Cabra của lực lượng này báo cáo phát hiện một tàu mang cờ Trung Quốc gần đá Đồng Thạnh vào ngày 13.7, theo tờ The Philippine Star. Tàu BRP Cabra lập tức đưa ra cảnh báo qua sóng vô tuyến đối với tàu Trung Quốc trong lúc theo dõi tàu này trên radar.

Tàu Trung Quốc không phản hồi, buộc tàu BRP Cabra lặp lại cảnh báo. Khi đó, tàu Trung Quốc bắt đầu rời đi và tàu BRP Cabra tiếp tục theo dõi cho đến khi đảm bảo tàu Trung Quốc ra khỏi khu vực này.

PCG cho hay tàu Trung Quốc chỉ gửi thông điệp qua vô tuyến khi tàu BRP Cabra ở cách xa 0,25-0,3 hải lý. “(Tàu) tuần duyên Philippines 4409, đây là tàu chiến hải quân Trung Quốc 189. Xin giữ khoảng cách hai hải lý”, PCG dẫn lại thông điệp từ tàu hải quân Trung Quốc, theo The Philippine Star.

PCG tăng cường tuần tra ở vùng biển mà Philippines tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này ở Biển Đông kể từ khi lực lượng này phát hiện hơn 200 tàu bị tình nghi là tàu dân quân biển Trung Quốc ngang nhiên dàn hàng gần đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 7.3.2021.

RELATED ARTICLES

Tin mới