Thursday, April 25, 2024
Trang chủBiển nóngTàu sân bay Mỹ, Anh diễn tập trên biển Philippine cùng 14...

Tàu sân bay Mỹ, Anh diễn tập trên biển Philippine cùng 14 chiến hạm

17 chiến hạm của 6 nước, bao gồm hai tàu sân bay Mỹ và một của Anh, tham gia diễn tập chung trên Biển Philippines cuối tuần trước.

Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (JMSDF) ngày 4/10 cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Carl Vinson hội quân với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh cùng chiến hạm thuộc hải quân Nhật Bản, New Zealand, Hà Lan và Canada trên Biển Philippines.

Các chiến hạm sau đó tổ chức huấn luyện phòng không, tác chiến chống ngầm, di chuyển chiến thuật và thông tin liên lạc tới hết 3/10. Ảnh do JMSDF cho thấy tàu sân bay trực thăng JS Ise của Nhật Bản và tàu sân bay Queen Elizabeth dẫn đầu đội hình, tiếp theo là tàu sân bay Ronald Reagan và Carl Vinson của Mỹ cùng 13 khu trục hạm, hộ vệ hạm và tàu hậu cần.

Đợt diễn tập của nhóm 17 chiến hạm diễn ra trùng thời điểm Trung Quốc điều lượng lớn máy bay quân sự áp sát đảo Đài Loan. 39 máy bay quân sự Trung Quốc ngày 2/10 tiến vào vùng nhận diện phòng không của đảo Đài Loan, đây là lần triển khai lớn thứ nhì của Trung Quốc từ khi hòn đảo bắt đầu công bố thông tin về hoạt động này vào tháng 9/2020.

Trung Quốc ngày 4/10 điều 56 máy bay quân sự áp sát Đài Loan, lực lượng đông nhất từng được ghi nhận. Nhà Trắng sau đó gọi đây là “động thái gây bất ổn, ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định khu vực”, đồng thời tái khẳng định cam kết hỗ trợ Đài Bắc.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc diễn tập quanh Đài Loan với khí tài tối tân, đồng thời nhiều lần điều máy bay quân sự áp sát hòn đảo.

RELATED ARTICLES

Tin mới