Friday, April 19, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiTPHCM "dốc" bao nhiêu tiền phòng chống dịch Covid-19 năm 2021?

TPHCM “dốc” bao nhiêu tiền phòng chống dịch Covid-19 năm 2021?

TPHCM đã chi hơn 4.000 tỷ đồng ngân sách địa phương và hơn 5.000 tỷ đồng từ các nguồn khác để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm 2021.

TPHCM đã chi hơn 4.000 tỷ ngân sách địa phương cho phòng, chống Covid-19 năm 2021.

UBND TPHCM vừa gửi công văn khẩn tới Bộ Kế hoạch Đầu tư để báo cáo thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với địa bàn trong năm 2021. Trong đó, theo nguồn thông tin từ Sở Y tế TPHCM, địa bàn đã chi hơn 4.000 tỷ đồng ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm nay.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng chi hơn 5.000 tỷ đồng từ các nguồn khác để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Về tình hình tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ và chi phòng, chống dịch Covid-19, TPHCM đã nhận hỗ trợ hơn 6.700 tỷ đồng vật lực. Số tiền mặt hỗ trợ thành phố nhận được là hơn 1.000 tỷ đồng; phần còn lại đến từ sự hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, rau củ quả, vật dụng y tế, kinh phí mua vaccine và các túi an sinh.

UBND TPHCM cũng báo cáo về tình hình hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong năm 2021, TPHCM đã thực hiện hỗ trợ hơn 8,8 triệu lượt hộ gia đình, hơn 7,4 triệu lượt người với tổng kinh phí hơn 12.000 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Trung ương đã hỗ trợ hơn 581 tỷ đồng, ngân sách địa phương là hơn 10.500 tỷ đồng và gần 1.700 tỷ đồng đến từ nguồn kinh phí khác. Ngoài hỗ trợ tiền mặt, thành phố cũng hỗ trợ người dân về vật dụng y tế, lương thực, thực phẩm, trợ giá điện, nước cùng các túi an sinh.

Trong năm qua, vào thời điểm giữa tháng 8, khi đợt bùng phát dịch Covid-19 diễn ra khốc liệt tại địa bàn, TPHCM đã kiến nghị Thủ tướng cùng các bộ, ngành xem xét hỗ trợ cho ngân sách địa phương số tiền hơn 27.900 tỷ đồng, cùng hơn 142.000 tấn gạo.

Toàn bộ số tiền và gạo trên sẽ được thành phố hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng trọ, lương thực cho người lao động nghèo trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo thống kê của UBND TPHCM, trên địa bàn có khoảng hơn 1,5 triệu hộ lao động nghèo với hơn 4,7 triệu người cần hỗ trợ.

Trong hơn 27.000 tỷ đồng, thành phố dự kiến sẽ chi hỗ trợ cho người dân hơn 23.000 tỷ đồng tiền ăn, cùng hơn 4.000 tỷ đồng tiền thuê phòng trọ.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới