Thursday, April 18, 2024
Trang chủBiển nóngTQ chuyển giao tàu ngầm tấn công Type 35B cho hải quân...

TQ chuyển giao tàu ngầm tấn công Type 35B cho hải quân Myanmar

Tờ Naval News cho biết, Trung Quốc vừa lặng lẽ chuyển giao một tàu ngầm tấn công Type 35B cho hải quân Myanmar trong giữa tháng 12 vừa qua.

Cũng theo Naval News, hải quân Myanmar cũng đã chính thức biên chế tàu ngầm Type 35B trong một buổi lễ kỷ niệm 74 năm thành lập lực lượng này vào ngày 24/12 vừa qua. Chiếc tàu ngầm được đặt tên mới là “UMS Minye Kyaw Htin”.

UMS Minye Kyaw Htin trước đó thuộc biên chế hải quân Trung Quốc, và là một trong năm tàu Type 035B được đóng mới trong giai đoạn 2000 -2003.

Theo Naval News, UMS Minye Kyaw Htin là chiếc tàu ngầm thứ hai gia nhập hải quân Myanmar sau khi đưa vào biên chế tàu ngầm lớp Kilo INS Sindhuvir mua lại từ hải quân Ấn Độ.

Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết, đích thân và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hlaing đã đến dự buổi lễ thượng cờ tàu UMS Minye Kyaw Htin. Ngoài UMS Minye Kyaw Htin, trong buổi lễ hải quân Myanmar còn đưa vào biên chế nhiều tàu chiến khác.

Type 035B được xem là phiên bản hiện đại nhất của lớp tàu ngầm tấn công diesel điện Type 035 (lớp Ming) của hải quân Trung Quốc, hiện tại chỉ còn duy nhất các tàu Type 035B vẫn còn trong biên chế.

Trước Myanmar, Bangladesh cũng mua hai tàu ngầm Type 035G trị giá 203 triệu USD từ Trung Quốc và đã được chuyển giao vào năm 2016. Tuy nhiên, Type 035G không có khả năng phóng tên lửa.

Thông tin về việc chuyển giao tàu Type 035B cho đều không được phía Trung Quốc lẫn Myanmar công bố.
Trung Quốc bất ngờ chuyển giao tàu ngầm tấn công cho Myanmar – 2

Tàu ngầm UMS Minye Kyaw Htin. (Ảnh:;Naval News)

Khác với các phiên bản Type 035 trước đó, tháp chỉ huy và một số phần thân tàu của Type 035B được thiết kế lại đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại tương tự như tàu ngầm tấn công Type 039 (lớp Song) đang được hải quân Trung Quốc sử dụng.

Sự thay đổi này cũng giúp Type 035B có thể mang theo các tên lửa hành trình chống hạm bên cạnh ngư lôi.

Về thiết kế tổng thể, lớp Type 035 có độ giãn nước tối đa 2.110 tấn, dài 76 mét, lườn rộng 5,1 mét và mớm nước tối đa khi nổi là 7,6 mét. Tàu có biên chế 1thuỷ thủ đoàn 57 người, hoạt động được ở độ sâu tối đa khoảng 300 mét.

Hệ thống vũ khí trên Type 035 gồm 8 ống phóng ngư lôi 533 mm, 6 ống phóng phía trước và 2 ở phía sau. Mỗi tàu có thể mang theo tối đa 16 ngư lôi hoặc một số tên lửa hành trình chống hạm (ở phiên bản Type 035B).

RELATED ARTICLES

Tin mới