Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngĐài Loan cảnh báo TQ, quân sự không giúp giải quyết bất...

Đài Loan cảnh báo TQ, quân sự không giúp giải quyết bất đồng

Lãnh đạo Đài Loan kêu gọi Bắc Kinh không đánh giá sai tình hình, nhấn mạnh biện pháp quân sự không giúp giải quyết bất đồng giữa hai bên.

“Chúng tôi cần nhắc nhở Bắc Kinh không đánh giá sai tình hình và ngăn quá trình truyền bá tư tưởng phiêu lưu quân sự trong nội bộ. Sử dụng biện pháp quân sự chắc chắn không phải phương án giải quyết bất đồng giữa hai bờ eo biển”, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói hôm nay trong thông điệp mừng năm mới 2022.

Bà Thái cho rằng Bắc Kinh và Đài Bắc cần cố gắng “chăm sóc sinh kế của người dân và làm yên lòng dư luận”, nhằm tìm kiếm phương án cùng xử lý các vấn đề một cách hòa bình.

Phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Châu Phượng Liên sau đó khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng theo đuổi phương án thống nhất Đài Loan bằng biện pháp hòa bình.
“Tuy nhiên, nếu các lực lượng ly khai ở Đài Loan tiếp tục tìm cách gây hấn và cưỡng ép, hay vượt qua bất kỳ lằn ranh đỏ nào, chúng tôi sẽ phải thực thi các biện pháp quyết đoán. Theo đuổi độc lập sẽ chỉ đẩy Đài Loan xuống hố sâu và mang tới thảm họa nghiêm trọng”, bà nói.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần, đồng thời mô tả Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ với Mỹ.

Quân đội Trung Quốc gần đây liên tục gia tăng sức ép quân sự lên Đài Loan bằng các biện pháp truyền thống và phi truyền thống. Ngoài các chuyến bay áp sát hòn đảo với số lượng phi cơ cao kỷ lục, quân đội Trung Quốc còn tiến hành nhiều cuộc diễn tập đổ bộ chiếm bờ biển ở khu vực gần Đài Loan.

Trong 14 tháng qua, các hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan tăng kỷ lục, trong đó quân đội Trung Quốc triển khai ngày càng nhiều tiêm kích tiến vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) Đài Loan, khu vực mà lực lượng này từng hạn chế hiện diện trong quá khứ.

Những đợt áp sát với tần suất dày đặc như vậy khiến Mỹ và nhiều đồng minh lo ngại nguy cơ quân đội Trung Quốc dùng vũ lực thu hồi đảo Đài Loan, ngay cả khi đây được coi là kịch bản khó xảy ra vào thời điểm hiện tại.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định các hoạt động quân sự gần đảo Đài Loan đều nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước, đồng thời nhắm vào hành vi “cấu kết” giữa “lực lượng đòi ly khai” của hòn đảo với Mỹ, bên ủng hộ quan trọng nhất của Đài Loan.

RELATED ARTICLES

Tin mới