Thursday, April 18, 2024
Trang chủQuân sựRồng lửa S-500 của Nga bao phủ ít nhất 4 căn cứ...

Rồng lửa S-500 của Nga bao phủ ít nhất 4 căn cứ tên lửa Mỹ

Hệ thống phòng không S-500 của Nga sẽ bao phủ ít nhất 4 căn cứ phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Hệ thống phòng không S-500 của Nga đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm và sẵn sàng để đưa vào biên chế trong quân đội.

Avia.pro đưa tin, nhờ sự xuất hiện của các hệ thống tên lửa phòng không S-500 trong biên chế, Nga có thể phong tỏa hoàn toàn ít nhất 4 căn cứ của Mỹ với các hệ thống phòng thủ chống tên lửa được triển khai.

Điều này cho phép trong trường hợp có xung đột vũ trang, Nga sẽ đảm bảo một cuộc tấn công chống lại bất kỳ kẻ thù nào, vì tên lửa của đối phương sẽ bị bắn hạ trước khi nó có thể phát động cuộc tấn công.

Theo các chuyên gia, các hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ triển khai ở Romania đảm bảo sẽ bị chặn bởi các hệ thống S-500 của Nga. Do đó, S-500 sẽ mở ra khả năng tiếp cận để tấn công hầu hết các quốc gia ở Nam Âu.

Ngoài ra, một hệ thống phòng thủ tên lửa khác của Mỹ đang được xây dựng ở Ba Lan cũng sẽ bị vũ khí của Nga ngăn chặn, đây là một vấn đề cực kỳ lớn đối với phương Tây sau những mối đe dọa đối với Nga.

Đồng thời, các hệ thống S-500 cũng bao phủ các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được triển khai ở Nhật Bản.

“Mỹ đã nhận ra việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trong khu vực bị ảnh hưởng của hệ thống phòng không S-500 không chỉ vô ích mà còn phản tác dụng, vì các phương tiện phòng thủ được giao phó các nhiệm vụ quan trọng, đơn giản là sẽ không thể đánh chặn tên lửa.

S-500 của Nga được phát triển đặc biệt để chống lại các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ”, giới chuyên gia nhận định.

Vào tháng 7/2021, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, hệ thống phòng không tối tân S-500 của Nga đã bắt đầu được triển khai cho quân đội nước này sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng Borisov, việc huấn luyện với hệ thống S-500 đã được tiến hành từ năm 2017. Tổ hợp này sẽ thay thế các hệ thống tên lửa S-400.

Quân đội Nga cho biết, hệ thống S-500 đầu tiên sẽ được triển khai xung quanh thủ đô Moscow.

Hệ thống phòng không S-500 có khả năng tiêu diệt các vũ khí siêu thanh, trong đó có cả các mục tiêu ở tầm không gian. S-500 có thể tấn công tên lửa đạn đạo thù địch ở khoảng cách lên tới 600 km và máy bay ở khoảng cách 500 km.

Ngoài ra, S-500 còn có khả năng đánh chặn cả mục tiêu cỡ nhỏ, bay chậm, bay thấp cho tới máy bay không người lái (UAV).

Theo giới chuyên gia, S-500 sẽ giúp bảo vệ khu vực biên giới Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khỏi các mối đe dọa tên lửa đạn đạo.

Tên lửa chính của hệ thống phòng không S-500 là 40N6 – một tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng, dài 9 m, có khả năng đạt tốc độ 9 Mach với đầu đạn nổ phân mảnh có tầm bắn 500 km và độ chính xác 95%.

S-500 sẽ sử dụng 2 loại tên lửa mới: 77N6-N và 77N6-N1 – loại tên lửa đầu tiên của Nga có đầu đạn trơ, có khả năng phá hủy đầu đạn hạt nhân bằng lực tác động. Các tên lửa sẽ tấn công tên lửa đạn đạo ở độ cao 185 km giảm thiểu đáng kể tác động của các mảnh vỡ.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới